Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ hàng hiếm của đại gia Malaysia



Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ 63 này chỉ có đúng 63 chiếc sản xuất trên toàn thế giới. Xe thuộc sở hữu của một đại gia ở Malaysia nhưng hiện đang ở Singapore để cùng chủ nhân xem giải đua xe F1.



Cuối tuần vừa qua, trên đường phố của Singapore đã trở nên sôi động hơn khi giải đua xe F1 năm 2019 đã chính thức diễn ra. Đáng chú ý, có không ít siêu xe từ Malaysia đã kéo sang đảo quốc sư tử để xem giải đua xe Công thức 1 và Lamborghini Aventador SVJ hàng hiếm cũng không ngoại lệ.



Siêu xe Lamborghini Aventador SVJ 63 của đại gia Malaysia sở hữu màu sơn vàng. Chủ nhân của chiếc Lamborghini Aventador SVJ 63 này còn sở hữu 2 cực phẩm rất nổi tiếng đó là Ferrari LaFerrari định cư ở Malaysia và Koenigsegg Agera RS để ở Thuỵ Sĩ



Trong số này có mẫu siêu xe cực hiếm Lamborghini Aventador SVJ của các đại gia Malaysia mới nhận bàn giao. Tuy nhiên, đây không phải là một chiếc Lamborghini Aventador SVJ thường giống như xe đã xuất hiện tại Việt Nam, thay vào đó, siêu xe Lamborghini Aventador SVJ này chỉ có đúng 63 chiếc sản xuất trên toàn thế giới.



Tên gọi đầy đủ của chiếc siêu xe này là Lamborghini Aventador SVJ 63. Ngoại thất xe mang màu vàng đi kèm vô số chi tiết bằng carbon nhám. Chưa hết, chủ nhân của xe đã thể hiện phong cách riêng của mình khi ký tên lên bên hông chiếc Lamborghini Aventador SVJ 63 này bằng chữ ML được cho viết tắt của Malaysia.



Con số 63 trên nắp capô. Và từ mui xe kéo xuống nắp khoang động cơ bằng carbon nhám là sự khác biệt của Lamborghini Aventador SVJ 63. Ký hiệu ML được cho viết tắt từ Malaysia của đại gia này cũng xuất hiện trên Lamborghini Aventador SVJ 63. Chiếc Koenigsegg Agera RS cũng từng có ký hiệu này.



So với 900 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ được sản xuất trên toàn thế giới, 63 chiếc Lamborghini Aventador SVJ 63 có sự khác biệt dễ nhận ra nhất chính là con số 63 xuất hiện trên nắp capô và cả bên hông siêu xe này. Tuy nhiên, các chủ nhân của Lamborghini Aventador SVJ thường có thể dễ dàng dán thêm con số 63 để tạo sự khác biệt.



Điểm nhấn thứ hai của những chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ 63 so với bản tiêu chuẩn mà ít người biết đến chính là phần mui xe kéo xuống nắp khoang động cơ phía sau của xe được xử lý bằng carbon nhám. Chi tiết này trên siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ thường sẽ có màu sơn trùng với ngoại thất của xe. Chưa hết, trên cửa kính của Lamborghini Aventador SVJ 63 còn có logo 1di63. Chi tiết này trên Lamborghini Aventador SVJ là 1di900.



Ngoài động cơ được cải tiến, ngoại hình của siêu xe Lamborghini Aventador SVJ 63 cũng được thiết kế lại hung dữ và đầy ấn tượng. Bằng sự đam mê siêu xe cháy bỏng, giới nhà giàu Đông Nam Á hiện đang nắm trong tay hơn 10 chiếc trên tổng số 900 siêu xe Lamborghini Aventador SVJ được sản xuất toàn thế giới. Ngoài ra còn có Lamborghini Aventador SVJ 63. Hiện đã có ít nhất một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ cập bến Việt Nam trong năm 2019 này.



Phương Thảo