Những tác phẩm điêu khắc trên băng "có một không hai" tại Latvia



Những tác phẩm điêu khắc trên băng "có một không hai" tại Latvia khiến ai cũng phải mê ly. Vừa qua lễ hội điêu khắc băng quốc tế quy tụ 45 tác phẩm đến từ 7 quốc gia được tổ chức tại Latvia. Đây là lần thứ 22 lễ hội này được tổ chức.



Lễ hội điêu khắc băng quốc tế lần thứ 22 được tổ chức tại Jelgava (Latvia). Đây là sự kiện văn hóa quan trọng tại Jelgava trong nhiều năm qua. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.




Khoảng 30 nhà điêu khắc đến từ 7 quốc gia đã trưng bày tác phẩm điêu khắc băng và các vật thể băng khác nhau được tổ chức từ ngày 7 - 9/2. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Tổng cộng có 45 tác phẩm điêu khắc được trưng bày tại đây. Theo ban tổ chức, 30 tác phẩm cỡ nhỏ được thực hiện bởi các cá nhân, 15 tác phẩm còn lại được hoàn thành bởi nhóm nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Bảy quốc gia năm nay tham gia gồm Latvia, Litva, Nga, Belarus, Bulgaria, Ukraine và Phần Lan, chủ đề năm nay là Super Superoeses. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Nhiều tác phẩm được điêu khắc tinh xảo và rất kỳ công. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.
[/COLOR]



[COLOR=#000000]Du khách, người dân địa phương sẽ được chào đón với hàng loạt chương trình văn hóa nghệ thuật tuyệt vời, với đầy đủ các buổi hòa nhạc, hội thảo, sự kiện và nhiều dự án và sáng kiến khác. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Một em nhỏ tạo dáng chụp ảnh bên tác phẩm điêu khắc băng trong Lễ hội điêu khắc băng quốc tế lần thứ 22. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Ngoài các khu vực trưng bày, nhiều chương trình văn hóa và các trò chơi cũng được tổ chức. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Nhiệt độ luôn được giữ dưới 0 độ C để đảm bảo băng không tan chảy. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.



Lễ hội điêu khắc băng quốc tế lần thứ 22 sẽ kết thúc vào ngày 9/2. Ảnh: Edijs Palens/Xinhua.


sưu tầm.