Hơn 40 ngàn nhân viên du thuyền vẫn còn kẹt trên biển suốt 3 tháng nay





Du thuyền Diamond Princess kẹt ở Yokohama, Nhật, hồi Tháng Ba. (Hình minh họa: AP Photo/Eugene Hoshiko)

Hồi đầu Tháng Ba, cả thế giới chú ý đến hàng chục ngàn du khách bị kẹt trên những du thuyền khi không được cập bến vì nhiều quốc gia lo sợ lây nhiễm COVID-19, tuy nhiên, sau một thời gian bối rối, các quốc gia cũng thu xếp đưa công dân về nước.

Nhưng công luận không biết rằng có ít nhất 42,000 nhân viên vẫn còn bị kẹt trên các du thuyền từ đó cho đến nay, theo nhật báo Miami Herald loan tin ngày Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu.

Cho đến thời điểm hiện nay, do nhiều quốc gia nới lỏng lệnh cách ly, nhiều thuyền viên được phép trở về nhà.


Trong Tháng Sáu, có khoảng 3,000 nhân viên thuộc hãng Carnival Cruise Line được lên bờ tại Croatia để lên máy bay trở về nhà tại các quốc gia Châu Âu, tất cả đều đeo khẩu trang khi chụp hình chia tay tại cảng.

Hãng du thuyền MSC mướn máy bay từ Châu Âu và Nam Phi đưa hơn 1,000 nhân viên người Ấn Độ về nước. Còn hãng Royal Caribbean cũng vừa đưa hơn 1,200 nhân viên người Philippines về nước từ nơi các con tàu của họ cập bến ở Hy Lạp, Dubai, Hoa Kỳ và Barbados.

Nhưng vẫn còn ít nhất 42,000 nhân viên vẫn còn kẹt lại trên tàu, không được trả lương sau ba tháng cả kỷ nghệ du thuyền đóng cửa, chưa kể, một số người đang chiến đấu với COVID-19.

Đề cập đến tình trạng sức khỏe của các thuyền viên phải sống căng thẳng dưới áp lực bị lây nhiễm trên tàu, Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước trên thế giới gỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với những người này.

Có ít nhất ba nhân viên du thuyền tự tử kể từ khi ngành kỹ nghệ du thuyền ngừng hoạt động vào ngày 13 Tháng Ba và nhiều người khác mang cảm giác mắc kẹt trong sự tuyệt vọng.

Con số 42,000 người còn bị kẹt trên các du thuyền đã làm mọi người giật mình, dù chưa kể đến hàng trăm ngàn người đi biển khác cũng đang bị mắc kẹt trên các tàu chở hàng. (MPL)