10X nổi tiếng nhờ làm váy dạ hội về Covid-19 từ 750 m băng dính


Chiếc váy dạ hội từ băng dính của Peyton Manker nhận được nhiều lời khen từ dân mạng nhờ tính sáng tạo và kỹ thuật may vá khéo léo.


Peyton Manker (18 tuổi, đến từ Illinois, Mỹ) có sở thích vẽ, đọc sách và đi bộ trong thời gian rảnh. Tuy nhiên gần đây, Peyton phát hiện ra rằng may vá, thiết kế cũng là hoạt động không tồi khi bắt tay vào việc làm một chiếc váy từ băng keo để tìm kiếm học bổng.









Với chủ đề chính từ đại dịch Covid-19, chiếc váy của Peyton hội tụ mọi hình ảnh quen thuộc trên toàn thế giới trong thời gian qua như học trực tuyến, mọi người đeo khẩu trang, những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch…








Ngoài ra, Peyton cũng thiết kế thêm loạt phụ kiện để outfit của mình chỉn chu nhất có thể. Từ khẩu trang, túi xách, kẹp tóc, vòng tay… đều được tạo ra từ hình ảnh của virus corona.


Peyton muốn chiếc váy này đại diện cho những điều tích cực, cụ thể là những thành tựu mà nhân loại đã vượt qua trong đại dịch. Ngay sau khi mẹ Peyton đăng tải các bức ảnh của con gái lên trang cá nhân, chiếc váy đại dịch đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Bài đăng thu hút hơn 148.000 lượt tương tác và hơn 250.000 chia sẻ.


Peyton cảm thấy rất bất ngờ khi chiếc váy trở nên nổi tiếng trên mạng. Cô nhận được hàng loạt tin nhắn từ nhiều người trên khắp đất nước. Đó là cảm giác khó tả mà Peyton không thể nào quên.

IMG]https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/mdf_drezdw/2020_06_28/duct_tape_prom_dress_covid_theme_2_5ef4704b9c36b_7 00.jpg[/IMG]

Theo chia sẻ với Boredpanda, 10X mất gần 400 giờ và 41 cuộn băng keo mới có thể hoàn thành xong chiếc váy. Điều đó có nghĩa là cô đã dành hơn 16 ngày, khoảng 750 m băng keo để có được thành quả như hiện tại. Tùy thuộc vào cửa hàng, tổng giá thành băng dính có thể dao động trong khoảng từ 150-245 USD.


Những khó khăn và thử thách không chỉ dừng lại ở quá trình tạo ra trang phục. Do đặc tính của băng keo khác hoàn toàn khác với các chất liệu vải, Peyton đã phải chịu sức nặng không nhỏ cũng như sự khó chịu trên da. Khi chụp hình, 10X liên tục đổ mồ hôi, thậm chí chiếc váy còn chà mạnh khiến mắt cá chân của cô bị tổn thương.


Hiện thiết kế của Peyton lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Dân mạng hy vọng nữ sinh sẽ dành được học bổng vì ý nghĩa cao cả cô muốn truyền tải. Theo đó, đây là cuộc thi sáng tạo trang phục do Duck Brand - công ty sản xuất băng keo, vật tư đóng gói và sản phẩm gia dụng Mỹ tổ chức. Người chiến thắng sẽ dành phần thưởng học bổng trị giá 10.000 USD.


Ảnh: Suzy Smith Manker