Châu chấu từ Trung Quốc tràn sang phá hoại hoa màu ở Điện Biên




Châu chấu lưng vàng bám đầy, cắn phá lá ngô của nông dân xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Bình An/Tuổi Trẻ)

Chính quyền tỉnh Điện Biên đang lo lắng khi đàn châu chấu từ Trung Quốc tràn vào xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, phá hoại hoa màu.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Ứng Phó Sự Cố Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn, cho biết theo phúc trình của Bộ Tham Mưu Quân Khu 2, từ ngày 20 Tháng Bảy, nhiều bản của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, phát giác đàn châu chấu bay từ biên giới Trung Quốc sang “di chuyển không ổn định” với mật độ khoảng 100-200 con/ mét vuông.

Tính đến chiều nay 23 Tháng Bảy, châu chấu đã phủ đầy bốn bản Bú Nhù Khó, Tá Miếu, Tả Gó Ky và A Pa Chải của xã Xín Thầu, phá hoại khoảng 20 hécta hoa màu, trong đó có 5 hécta thiệt hại đến 70%, và phá hoại khoảng 40 hécta rừng tre nứa.

Trước đó hồi cuối Tháng Năm, nạn châu chấu lưng vàng đã xuất hiện tàn phá lúa, ngô, khoai, sắn, tre, luồng của nông dân tỉnh Thanh Hóa.

Nói với báo Tuổi Trẻ chiều 29 Tháng Năm, ông Lục Văn Tâm, chủ tịch xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, cho biết châu chấu lưng vàng xuất hiện dày đặc, cắn phá hơn chục hécta lúa Chiêm Xuân và nhiều hécta các loại cây trồng của người dân ở các bản Chai, Cang, Bóng, khiến bông non rơi rụng, cây lá trơ trụi gây thiệt hại nặng.

“Nông dân đã dùng thuốc trừ sâu phun vào cây trồng để diệt châu chấu lưng vàng nhưng không hết. Thậm chí họ dùng lưới, vải màn, thắp đèn ban đêm để bắt châu chấu nhưng không thấm vào đâu,” ông Tâm nói.

Qua kiểm tra của Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Mường Lát, cho thấy mật độ châu chấu bám víu phá hoại cây trồng trung bình 10 con/mét vuông; cao lên là 30 con/mét vuông. Song cũng có chỗ tập trung cục bộ lên tới 120 con/mét vuông.



Người dân xã Mường Chanh dùng màn để bắt châu chấu lưng vàng. (Hình: Bình An/Tuổi Trẻ)

Trước đó nữa hồi cuối Tháng Ba đầu Tháng Tư, châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại trên diện hẹp ở tre, luồng, vầu… tại bốn tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh với tổng diện tích bị hại là 69 hécta.

Theo South China Morning Post, hồi cuối Tháng Hai vừa qua, chính phủ Trung Cộng duyệt chi khoảng $200 triệu để “ngăn ngừa và diệt côn trùng phá hoại mùa màng, đặc biệt là châu chấu và sâu keo mùa Thu.”

Hiện hàng đàn châu chấu tre lưng vàng đang tấn công và phá hoại hơn 8,700 hécta hoa màu của nhiều nông trại ở thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam) phía Tây Nam Trung Quốc kể từ cuối tháng Sáu. Giới chức địa phương Trung Cộng cho rằng, loài côn trùng tàn phá mùa màng này bay từ Lào sang.

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) nhấn mạnh, tình trạng phá hoại mà châu chấu gây ra trên toàn thế giới “đang ở mức nghiêm trọng nhất trong hàng thập niên qua.” (Tr.N)