Khẩu trang mùa dịch




Liệu các vật dụng trong nhà có thể trở thành khẩu trang?



Hình ảnh cộng đồng mạng đeo khẩu trang tự chế đã truyền cảm hứng cho nhà thiết kế người Namibia gốc Đức - Max Siedentopf - thực hiện bộ ảnh chụp chân dung người mang khẩu trang làm từ những vật dụng quen thuộc trong nhà. Ảnh: Max Siedentopf.



Ngoài vỏ cam ở ảnh trên, một loại thực phẩm khác là lá bắp cải được khoét 2 lỗ dành cho mắt, đồng thời gắn thêm dây đeo nhằm che chắn cho vùng mũi và miệng. Ảnh: Max Siedentopf.



Khẩu trang làm từ vật dụng trong nhà không được chứng minh có tác dụng bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch. Vì thế sau khi đăng tải, ảnh chụp những chiếc khẩu trang độc đáo này của Max Siedentopf tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là sự giận dữ, khó chịu từ một số dân mạng. Ảnh: Max Siedentopf.



Dù được giặt sạch sẽ và kỹ càng, liệu bạn có dám đeo chiếc giày thể thao quen thuộc của mình lên mặt như trong ảnh? Ảnh: Max Siedentopf.



Hũ đựng thực phẩm kết hợp băng dính làm thành chiếc khẩu trang "không đụng hàng". Sau khi bị công kích, Max Siedentopf đã lên tiếng xin lỗi và nhấn mạnh rằng anh không muốn gây nên sự khó chịu cho mọi người thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình. Ảnh: Max Siedentopf.



Bình đựng nước bằng nhựa được cắt bỏ phần đáy để dễ dàng đeo trên mặt cũng như tránh cảm giác bí bức, ngột ngạt so với các loại "khẩu trang" ở trên. Ảnh: [I]Max Siedentopf.