Cơn bão số 4 của năm 2014 đã đánh vào khu vực phía nam của tỉnh Bình Định gây nhiều thiệt hại tài sản nhưng chưa thấy có tin tức về thiệt hại nhân mạng.




Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (45 tuổi, thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) đang dọn dẹp căn nhà vừa bị sập trong bão số 4. (Hình: Tuổi Trẻ)

Khoảng 22 giờ đêm 29/11/2014, bão số 4 đã thổi vào phía nam tỉnh Bình Định. Thành phố Quy Nhơn, nơi có tâm bão đi qua, được báo Người Lao Động mô tả là “nhiều đoạn đường phố trở nên xác xơ do hàng loạt cây xanh bị ngã đổ, nhất là đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương. Nhiều cây có đường kính gần nửa mét, hàng chục năm tuổi cũng bị bão quật trơ gốc. Tại thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, nhiều cây ven đường cũng bị bão quật ngã.”

Trước bão ít giờ, nhà cầm quyền một số địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 đã di dời 27,000 gia đình với khoảng hơn 105,000 người đến các nơi an toàn. Cùng với thành phố Quy Nhơn, các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là thị xã An Nhơn và các huyện Tuy Phước, Vân Canh.

Theo tờ Tuổi Trẻ, tại tỉnh Bình Định, 92 căn nhà bị sập, 45 nhà bị tốc mái, 6 tàu thuyền bị chìm, 3,983 ha lúa mới gieo sạ bị ngập úng, một số đoạn đê biển và kênh mương bị sạt lở. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên cho biết, theo các tin tức sơ khởi, bão số 4 đã làm 74 ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; gần 900 ha lúa, sắn, mía, hoa màu bị ngập nước, ngã đổ; hơn 20 ha diện tích nuôi thủy sản bị ngập nước gây thiệt hại. Tổng thiệt hại hơn 9.1 tỉ đồng, theo tờ Thanh Niên.

Cơn bão đã đi qua dân chúng hai tỉnh Bình Định và Phú Yên và nói chung các tỉnh dọc theo biển tại miền Trung Việt Nam vẫn chưa chắc đã thoát nạn. Khu vực này được xây dựng hàng chục nhà máy thủy điện. Khi bão lũ đổ về là các nhà máy này vội vàng xả nước để tránh vỡ đập. Hậu quả là ngập lụt không kịp trở tay ở các vùng hạ du, thiệt hại nhân mạng và tài sản hàng năm không nhỏ.


Theo Người Việt