Công ty xe chạy điện Bollinger sẽ có thêm xe van điện vào năm 2022



Công ty sản xuất xe hơi chạy điện Bollinger Motors loan báo sẽ đưa ra thị trường loại xe van giao hàng hoàn toàn chạy điện vào năm 2022, tham gia vào cuộc chạy đua của nhiều công ty xe khác, muốn đáp ứng nhu cầu lớn lao về xe giao hàng chạy điện của thị trường hiện nay.

Cho tới nay, Bollinger chỉ chú trọng vào thị trường xe pickup chạy điện. Tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Robert Bollinger nói rằng ý tưởng chế tạo chiếc DELIVER-E đến từ đòi hỏi của các công ty đối tác với họ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.



Hình mẫu xe giao hàng chạy điện DELIVER-E của Bollinger Motors. (Hình: Bollinger Motors)

Sự phát triển mạnh mẽ của kỹ nghệ bán hàng qua mạng đã tạo thêm nhu cầu về xe giao hàng chạy bằng điện. Hồi Tháng Sáu vừa qua, tiểu bang California cũng đưa ra quy định yêu cầu các công ty sản xuất xe phải bắt đầu cung cấp xe giao hàng chạy điện, khởi sự từ năm 2024.

Ông Bollinger nói với Reuters rằng: “Ai cũng biết có nhiều công ty muốn vào thị trường xe giao hàng chạy điện này. Nhưng nhu cầu về xe loại nay hiện đang vượt quá khả năng cung cấp của mọi người.”

Công ty Bollinger, có trụ sở ở Oak Park, gần Detroit, hiện đang thảo luận với các công ty chuyên thầu lắp ráp xe ở Mỹ để bắt đầu sản xuất xe DELIVER-E.



Xe pickup chạy điện của Bollinger. (Hình: Bollinger Motors)

Theo ông Bollinger thì các xe giao hàng DELIVER-E sẽ có mấy loại bình điện khác nhau, cho phép xe hoạt động trong khu vực xa nhất là 200 dặm (320 km) vào lúc này. Tuy nhiên, cũng theo ông Bollinger thì các đoạn đường giao hàng hiện nay ở Mỹ ngắn hơn mức này rất nhiều, do vậy khách hàng mua xe có thể chọn loại bình điện nhỏ hơn, rẻ hơn, đáp ứng nhu cầu của họ.

Các chuyên gia về thị trường xe hơi điện nói rằng hiện có nhiều công ty sản xuất, nhưng rồi kỹ nghệ này sẽ tự điều chỉnh để chỉ có các công ty mạnh nhất sống còn. (V.Giang) [qd]

FacebookTwitterEmailPrint