Không thể kiên nhẫn chờ đợi, người yêu xe Tesla tự chế chiếc Cybertruck



Một người dân Bosnia, yêu thích cả xe truck của công ty Ford và Tesla của ông Elon Musk, không thể kiên nhẫn chờ đợi đến khi công ty xe điện Tesla đưa ra thị trường chiếc Cybertruck, dự trù sẽ là vào cuối năm 2021.

Người này quyết định tự chế tạo chiếc xe Cybertruck của riêng mình, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Chín.



Chiếc xe Cybertruck tự chế ở Bosnia. (Hình: Stark Solutions)

Các kỹ sư và chuyên viên tin học tại công ty Stark Solutions của ông Igor Krezic tháo rời thành từng mảnh một chiếc Ford Raptor F-150, rồi sau đó biến đổi chiếc xe chạy xăng này thành một chiếc xe nhìn không khác gì chiếc Cybertruck.

Lần đầu tiên khi chiếc xe được lái ra đường ở thành phố Mostar, nằm về phía Nam của Bosnia, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ, theo lời ông Mario Coric, giám đốc điều hành công ty.

Ông Coric nói thêm rằng người chủ công ty yêu thích cả xe Ford và Tesla nên nhờ nhân viên hòa hợp tinh thần của hai chiếc xe khác nhau vào làm một.



Ông Elon Musk và chiếc Cybertruck chạy điện. (Hình: Frederc J. Brown/AFP/Getty Images)

Chiếc xe này chạy xăng, chứ không phải điện và tuy rằng họ đã có cố gắng bắt chước giống theo mẫu, chiếc xe này cũng không hoàn toàn có kích cỡ giống như chiếc Cybertruck, cũng theo ông Coric.

Cả hai công ty Ford và Tesla chưa có lời bình luận gì về chiếc xe này.

Ông Coric cho truyền thông hay rằng công ty Stark Solutions đang tìm cách đăng bộ xe để có thể lái chạy hợp pháp trên đường, nhưng đang gặp khó khăn vì các xe có góc sắc cạnh như trên chiếc Cybertruck bị cấm lưu hành ở Bosnia. (V.Giang)