Những sự cố trao nhầm giải thưởng



Trong các sự cố trao nhầm giải thưởng 5 năm qua, màn công bố sai tên hoa hậu ở Miss Universe 2015 gây tranh cãi nhất.




Hôm 19/9, Creative Arts Emmy Award - Emmy về Nghệ thuật sáng tạo (giải bên lề của Emmy Awards) được phát sóng trên kênh FXX. Ở hạng mục Diễn viên khách mời xuất sắc của phim truyền hình, Jason Bateman (trái) được xướng tên chiến thắng trong khi màn hình hiểu thị dòng chữ "Ron Cephas Jones cùng bộ phim This Is Us". Điều này khiến khán giả hoang mang. Ảnh: DN, Celeb Donut.



Đến cuối chương trình, ban tổ chức mới lên tiếng về sự nhầm lẫn: "Chúng tôi xin lỗi vì công bố sai tên người thắng. Ron Cephas Jones mới là chủ nhân chiếc cúp. Chúng tôi sẽ sửa lại nội dung ngay bây giờ". Tài tử 63 tuổi bỏ qua sự cố, tập trung vào việc ông và con gái Jasmine Cephas Jones trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử ẵm giải Emmy trong cùng một năm. Ảnh: Bostonglobe.


Ồn ào trên làm gợi nhớ trường hợp tương tự tại Oscar 2017. Khi Warren Beatty và Faye Dunaway công bố La La Land thắng hạng mục Phim truyện xuất sắc,
toàn bộ ê-kíp thực hiện tác phẩm ca vũ nhạc này đã bước lên sân khấu để ăn mừng. Tuy nhiên, tất cả chưng hửng khi nhận ra tấm phong bì hai huyền thoại cầm trên tay là của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Telegraph.


Lúc Warren Beatty mở đúng phong bì, Moonlight mới đích thực là tác phẩm nhận cúp vàng. Sự cố khiến người yêu phim tranh luận sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến trách móc khâu chuẩn bị của sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh quá ẩu, số còn lại thông cảm cho màn nhầm lẫn đáng tiếc này. Ảnh: CBNC.


Năm 2015, MC Steve Harvey đọc nhầm người đẹp Ariadna Gutiérrez (trái) là hoa hậu nhưng danh hiệu vốn thuộc về đại diện Philippines - Pia Wurtzbach. Sự cố tồi tệ này khiến cô gái người Colombia trở thành thí sinh tổn thương nhất lịch sử cuộc thi. Trong giây phút bị lấy lại vương miện, Gutiérrez cố nén nỗi buồn nhưng sau đó đã bật khóc. Harvey bị chỉ trích rất nhiều dù ông đã lên tiếng xin lỗi. Ảnh: CNN.



Ariadna Gutiérrez không nhận danh hiệu á hậu 1 và nhanh chóng kéo vali về nước. Hiện, cô sống vui vẻ và kiếm nhiều tiền từ công việc người mẫu. Trong khi đó, Pia Wurtzbach nói về sự cố: "Tôi thật sự quan tâm đến cảm xúc của Ariadna, sợ cô ấy tổn thương. Tôi cũng bối rối bởi nhầm lẫn như thế khó có thể xảy ra. Nhưng mọi thứ rồi cũng ổn. Ariadna cũng đã ổn". Ảnh: Instagram NV.


Tại Miss Universe 2019, Steve Harvey công bố đại diện Philippines thắng giải Trang phục dân tộc, nhưng người đẹp Malaysia - Shweta Sekhon - lại xuất hiện và chia sẻ về bộ quốc phục của cô. Trên sân khấu, Shweta Sekhon đã mượn mirco đính chính: "Tôi, đại diện Malaysia thắng giải chứ không phải Philippines". Một lần nữa, MC gạo cội bị chỉ trích đọc nhầm kết quả. Ảnh: Instagram NV.


Ngay sau đó, ban tổ chức xác nhận: "Trong kế hoạch phát sóng, chúng tôi cũng giới thiệu trang phục dân tộc của Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia, dẫn tới việc nhầm lẫn đại diện này là người chiến thắng. Harvey không có lỗi". Tuy nhiên, đại diện Malaysia lại khẳng định cô được ê-kíp thông báo chiến thắng, song người đẹp bỏ qua sự hiểu nhầm này và hy vọng cộng đồng fan hai nước không công kích nhau. Ảnh: Channelnewsasia.