Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Washington, Hoa Kỳ






Hoa Kỳ có 50 tiểu bang

Washington là tiểu bang thứ 42 gia nhập Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày 11/11/1889.

Tiểu bang Washington được mệnh danh là tiểu bang xanh vô tận (Evergreen State). Hiện đang có hơn 7.6 triệu dân đang sinh sống tại Washington, nhưng đa số họ sống dọc theo miền tây của dãy núi Cascade . Gần 60% dân số sống ở vùng Seattle, nơi đây là trung tâm mua bán, giao thông tiện lợi, công nghiệp phát triển...

Diện tích tiểu bang Washington rộng 71,362 dặm vuông, là tiểu bang lớn thứ 18 với dân số đông thứ 13 trên toàn Hoa Kỳ

Xin mời bạn xem vài cảnh đẹp của tiểu bang Washington. (Nora ghi chú lời Việt)





Thành phố Seattle về đêm bên Vịnh Elliott



Thác nước Whatcom



Tại Steptoe Butte State Park



Giòng sông Spokane



Đêm đông trên đỉnh núi Spokane



Thác nước Palouse



Cánh đồng lúa mạch ở vùng Palouse. Nông dân nơi đây dùng phương pháp xưa để thu hoạch lúa mạch



Cánh đồng lúa mạch ở Spokane



Lốc xoáy đứng (dust devil)



Columbia National Wildlife Refuge, công viên cho dã thú



Mùa thu ở Shellrock Point



Mùa đông bên giòng sông Snoqualmie



Những đồi cát ở Pasco



Hồ Chelan



Rêu xanh



Đoàn tàu đi ngagn qua Hồ Rowland



Cánh đồng nho tại Wapato



Đỉnh núi lửa Mount St. Helens



Đập Diablo trên giòng sông Skagit



Mùa thu



Một chiếc ferry đang chạy trong Vịnh Elliott với dãy núi Olympic ở đàng sau



Một chiếc ferry rời Wahsington đến miền nam của tiểu bang Alaska



Chiều tàn trên bờ biển Kalaloch



Rạng đông trên đỉnh núi Olympic National Park



Sóng gào



Ngọn hải đăng trong mưa gió tại đảo San Juan



Một lối đi (trai) trong rừng Hoh Rain của núi Olympic National Park



Cánh đồnh hoa tulip trên thung lũng Skagit



Công viên tiểu bang Beacon Rock State Park



Bên giònng sông Columbia River



Elks ở vùng Oak Creek Wildlife



Moose ở rừng Turnbull Wildlife Refuge gần vùng Chêny



Nguồn: Getty Images, Wikipedia