Cái cột đèn




1. Anh Năm bảo anh Tư :


– Mỗi dịp Tết về, CSVN lại nhấn mạnh chuyện “hòa hợp hòa giải” . Song mới đây ông Nguyễn Đình Bin , cựu Thứ trưởng Ngoại giao CSVN lại cho rằng “chưa thực sự hòa giải” .

– Chắc chắn ông Bin đã thừa nhận một sự thật vô cùng thật .

– Tớ cũng nghĩ vậy . Chỉ những kẻ dối lòng mới cho rằng ông Bin nói bậy . Chỉ những kẻ ngu ngơ mới không thấy rằng chiến dịch tuyên truyền của truyền thông nhà nước là không có thực chất .

– Nói quan trọng hơn làm . CSVN miệng luôn bô bô chuyện hòa hợp nhưng bụng dạ thì lúc nào cũng “thế lực thù địch , thế lực thù địch” .
– Theo ông Bin thì ông Nguyễn Cao Kỳ có công lớn vì đã làm cầu nối về hòa giải dân tộc . Âý vậy mà hũ tro cốt của ông Kỳ còn không được cho về VN thì đủ biết CSVN thực tâm hòa giải tới mức nào .

– Đúng vậy . Và ngày nào CSVN không thực tâm hòa giải thì ngày đó cái cột đèn ở Mỹ dẫu có biết đi thì nó cũng chẳng bao giờ chịu về VN !

2. Anh Năm bảo anh Tư :

– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân đeo khẩu trang để ngừa Covid .
– Ông ấy nói đúng . Toàn dân nên hưởng ứng lời kêu gọi đó , kẻo đất nước toang thì khổ .
– Âý vậy mà bác Trọng nhà ta không thèm đeo khẩu trang khi dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ .
– Qúa bậy . Vậy là bác Trọng xem bác Phúc chả là cái đinh gì .
– Có lẽ bác Trọng nghĩ rằng luật chỉ dành cho dân chứ không dành cho quan .
– Vấn đề là bác Trọng phải hiểu rằng nếu không đeo khẩu trang thì rất dễ mắc Covid , nhất là khi dịch đang diễn biến phức tạp , khó lường .
– Đúng vậy . Bác ấy tuổi hạc đã cao mà mắc dịch thì rất dễ toi .
– Vậy là bác ấy xem cái chết nhẹ tợ lông hồng , cao cả thay .
– Cầu mong con Covid tránh xa bác ấy ra . Bác ấy mà có mệnh hệ gì thì càng tốt !

3. Mấy người bạn trò chuyện :

– Ông Ghebreyesus , Tổng giám đốc WHO , nói lại về nguồn gốc Covid .
– Nói lại thế nào ?
– Ông ấy bảo rằng tất cả giả thuyết về nguồn gốc Covid vẫn đang bỏ ngỏ .
– Ông ấy im lặng thì tốt hơn . Lúc thì bảo Covid không lây nhiễm , lúc thì bảo người ta phải coi chừng vì Covid rất dễ lây .
– Ai còn lạ gì ông này . Chẳng ai tin cuộc điều tra của WHO vì ai cũng tin WHO làm việc cho TQ .
– WHO mà không tìm ra nguồn gốc Covid thì WHO quá tệ .
– Để cho an toàn , WHO nên tuyên bố Covid đến từ dơi hoặc chim chóc thì xem như huề cả làng.
– Có khi nào WHO đã tìm ra nguồn gốc Covid nhưng không dám nói ?
– Sao lại không dám nói ?
– Thì cậu hiểu tại sao mà .
– Thôi , nếu WHO không dám nói Covid đến từ Vũ Hán thì nên tuyên bố nó đến từ … Vũ trụ !

4. Năm Sài Gòn nói :

– Lúc Tàu Công chiếm Hoàng Sa của VNCH thì VNDCCH hể hả cho rằng Hoàng Sa được các đồng chí Tàu giữ hộ , khi nào cần thì mình lấy lại .
Bạn đọc Tha Nguyen của VNTB cười hì hì :
- Tài sản của tổ tiên do người trong nội tộc giữ thì tài sản vẫn là của nội tộc . Còn tài sản đó giao cho kẻ ngoại tộc giữ mà bảo là giữ giùm thì chỉ có thằng khờ hơn cả thằng Bờm mới nói như vậy mà thôi
Năm Sài Gòn gật gù :
- Cậu nói rất đúng, nhưng thằng Bờm dù khờ mà vẫn được nắm xôi , còn các bác Đồng , bác Chinh … vì khờ hơn cả thằng Bờm nên một nắm phân chim ở Hoàng Sa cũng không có .
Rồi Năm Sài Gòn nhún vai :
- Hy vọng các bác ở Hà Nội bây giờ đã biết khôn ra , chứ cứ tiếp tục khờ như bác Đồng , bác Chinh … thì e rằng Hoàng Sa bị đồng chí Tàu Cộng giữ hộ đã đành mà ngay cả dãi đất hình chữ S một ngày nào đó cũng bị đồng chí Tàu Cộng giữ hộ nốt !

5. Anh Năm bảo anh Tư :

– 2 nhóm tàu tác chiến Hàng không mẫu hạm Mỹ vào Biển Đông tập trận rầm rộ hôm 9/2/2021 .
– Có thể xem đây là thông điệp cứng rắn ông Biden gởi Bắc Kinh : Đừng mong đợi Mỹ lơi tay ở Biển Đông .
– Vậy là ông Biden không hề ngủ gật như ông Trump nói .
– Rất mừng là ông Trump đã nói sai .
– TQ đã có luật hải cảnh mới , sao không bắn tàu Mỹ cho nó sướng ?
– Chắc là tàu Mỹ to quá , bắn khó trúng . Tàu ngư dân Việt nhỏ xíu , bắn dễ trúng hơn!
----------