GM sẽ sản xuất xe pickup Silverado chạy điện tại Detroit năm tới



Công ty General Motors Co. (GM) dự trù sẽ sản xuất xe Chevrolet Silverado pickup chạy điện vào cuối năm tới tại cơ xưởng Detroit-Hamtramck, theo một nguồn tin thông thạo hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tư.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng loại xe này sẽ được đưa ra thị trường vào đầu năm 2023.



GM dự trù sẽ sản xuất xe Chevrolet Silverado pickup chạy điện. (Hình minh họa: Getty Images)

Công ty GM từ chối không bình luận gì về lịch trình sản xuất chiếc Silverado.

Loan báo về việc các xe pickup này sẽ được sản xuất ở cơ xưởng tại Michigan, cũng được biết dưới tên Factory Zero, giúp đẩy giá cổ phiếu của GM lên tới con số kỷ lục là $62.45.

Wall Street trong thời gian gần đây đã chú trọng nhiều hơn tới chiến lược xe chạy điện của GM, khi công ty này tìm cách xâm nhập thị phần hiện do công ty Tesla kiểm soát.

GM mới đây cũng loan báo chiếc GMC Hummer SUV chạy điện của họ sẽ được sản xuất tại Factory Zero.



Xe GMC Hummer EV SUV. (Hình: GM)

Công ty General Motors Co. tính sẽ chi thêm khoảng từ $9 tỷ tới $10 tỷ trong năm nay, gồm cả hơn $7 tỷ cho xe chạy điện cũng như xe tự lái.

Theo GM thì chiếc Silverado có khả năng chạy hơn 400 dặm (hơn 640 km) cho mỗi lần sạc bình.

Cơ xưởng Detroit-Hamtramck dự trù sẽ sản xuất nhiều loại xe chạy điện và các kiểu xe khác sẽ được loan báo sau.



Xe Silverado EV và Hummer EV sẽ dùng cùng khung sườn. (Hình: GM)

Công ty GM trước đó cho hay chiếc Hummer pickup chạy điện và xe EV chở khách tự lái, có tên Cruise Origin, sẽ được chế tạo tại cơ xưởng này.




Người Việt