Cảnh dơi bay thắng giải ảnh động vật có vú đẹp nhất năm 2021



Cuộc thi với chủ đề thú vị đã nhận được nhiều tác phẩm tranh tài từ các nhiếp ảnh gia.


"Mammal Photographer of the Year award 2021" (tạm dịch: Giải thưởng ảnh động vật có vú đẹp nhất năm 2021) là cuộc thi do tổ chức cứu trợ động vật hoang dã Saving Britain's Wildlife tổ chức. Chủ đề năm nay là: Động vật có vú trong thời gian phong tỏa. "Giám khảo muốn nhìn thấy những bức hình mang tính khoảnh khắc hơn dàn dựng. Đó có thể là con cáo bên ngoài cửa sổ, con chuột trong nhà kho... Chúng tôi thích xem những hình ảnh như vậy", đại diện ban tổ chức nói về mục tiêu của cuộc thi.


Bức ảnh giành giải nhất thuộc về nhiếp ảnh gia Daniel Whitby. Trong ảnh là một con dơi mũi. Loài dơi này thường bỏ đi vào mùa đông để tránh rét.


Đây là bức ảnh đạt giải nhì. Khoảnh khắc con sóc vươn tay với lấy những loại quả trên cây đã được nhiếp ảnh gia Robin Morriso ghi lại.


Bức ảnh thắng giải ảnh điện thoại thuộc về Sarah Hayde. Trong ảnh, con mèo Charlie của Hayde đang nhìn chăm chú con sóc bên ngoài cửa kính. "Trong thời gian phong tỏa, Charlie đã làm quen với cộng đồng sóc xung quanh nhà", Hayde nói.


"Các loài động vật có vú xuất hiện nhiều hơn trong thời gian đại dịch. Do đó, chúng tôi đã chọn chủ đề như kia", ban tổ chức nói. Trong ảnh, vũ điệu cáo - tác phẩm của nhiếp ảnh gia Ruth Chamberlain. Ảnh nằm trong top các tác phẩm đẹp nhất của cuộc thi năm nay.


Cũng thuộc trong danh sách rút gọn là khoảnh khắc 2 con hải cẩu vui đùa của Robin Morrison.


Các tiêu chí thắng giải là: ảnh cân đối, nổi bật, bắt mắt và sống động. Trong ảnh, tác phẩm thuộc danh sách rút gọn của nhiếp ảnh gia Julian Terreros-Martin. Ảnh chụp một con chồn ecmin đáng yêu giữa khung cảnh hoa lá tươi tốt.


Khoảnh khắc chuột ngửi hoa được chụp bởi nhiếp ảnh gia Jon Kelf.


Theo BBC, các đợt phong tỏa, giãn cách xã hội liên tục diễn ra trong thời gian đại dịch đã đem đến những cơ hội cho động vật. Chúng được tự do khám phá những con đường trống trải, không bóng người.


Một số người lo sợ sau khi đại dịch qua đi, nhiều loài động vật hoang dã sẽ giữ thói quen đi vào khu vực sống của con người. Đặc biệt với những loài như báo, sư tử, câu chuyện sẽ trở nên đau đầu hơn. Trong ảnh, khoảnh khắc một con thỏ rừng được chụp bởi Conrad Dickinson.


Robin James Backhouse ghi lại bức ảnh thú vị khi con chuột đang mân mê một chậu cây.


Bức ảnh thắng giải năm ngoái của Roger Cox.


Người thắng giải sẽ được tham dự buổi chụp ảnh động vật có vú tại Trung tâm Động vật Hoang dã Anh.



Theo The Guardian, Mammal UK