Trong sách trắng quốc phòng phổ biến ở Seoul ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết chính phủ Bình Nhưỡng đang nuôi dưỡng một đạo quân tin tặc tới 6,000 người.

Con số mới được công bố gấp đôi con số mà ông Cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Hàn Kim Kwan-jin đã nói hồi 2013.

Vẫn theo Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc nâng tầm hoạt động của loại hỏa tiễn tầm xa Đại Pháo Đồng 2, từ 7,000 cây số lên thành 10,000 cây số, tức có thể tấn công vào lục địa của Hoa Kỳ như quân đội Bắc Hàn đã nhiều lần lên tiếng đe dọa.

Ngoài ra, sách trắng quốc phòng Nam Hàn còn viết rằng có thể Bắc Hàn có kỹ thuật chế tạo một loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, để gắn vào đầu đạn hỏa tiễn của họ.