Nữ vận động viên Olympics bị 'đoàn Belarus buộc về nước' được Ba Lan cấp visa





Krystina Timanovskaya đã từ chối lên máy bay về Minsk và yêu cầu cảnh sát Nhật trợ giúp

Nữ VĐV chạy nước rút người Belarus Krystina Timanovskaya, 24 tuổi vừa nhận được visa nhân đạo tại Đại sứ quán CH Ba Lan ở Tokyo sau khi thoát cảnh bị đoàn Belarus bắt về nước.

Sau một đêm trọ tại khách sạn có cảnh sát bảo vệ ở Tokyo, cô Timanovskaya đã vào cơ quan ngoại giao Ba Lan và được cấp visa nhân đạo để bay về Warsaw ngày 4/08.

Bộ trưởng thuộc văn phòng Nội các Nhật Bản, Katsunobu Kato cho hay "vận động viên Belarus đã được an toàn với sự hợp tác của các bên liên quan".
Vụ việc Timanovskaya bị Đoàn Olympics của nước cô (Belarus) tước quyền thi đấu và bắt ra sân bay về nước gây sự chú ý của giới vận động cho tự do tại Belarus.

Trả lời BBC hôm 02/08/2021 tại Tokyo, Timanovskaya nói cô "đã cảm thấy an toàn" trong Đại sứ quán Ba Lan, quốc gia thường chỉ trích chế độ của ông Aleksandr Lukashenko.

Theo Timanovskaya, sau khi cô phàn nàn về các huấn luyện viên đội Belarus, họ đã giữ cô trong phòng ở Làng Olympics và tước quyền thi đấu môn chạy nước rút vào tuần này của cô.

Chồng của Timanovskaya hiện đã bỏ Belarus sang tỵ nạn tại Ukraine, cho hay vợ ông không làm gì liên quan đến chính trị.
Nhưng việc đoàn Belarus hộ tống Timanovskaya ra sân bay Haneda ở Nhật Bản để bắt cô về nước đã khiến nữ VĐV hoảng sợ sẽ bị chính quyền Minsk trừng phạt.

Sau khi từ chối lên máy bay về nước, Timanovskaya đã yêu cầu cảnh sát Nhật Bản tại sân bay giải quyết vụ việc của mình và được họ bảo vệ.
Đoàn Belarus sau đó thông báo Timanovskaya "bị vấn đề tâm thần" nên không được thi đấu tiếp tục tại Thế vận hội Tokyo.



Krystina Timanovskaya tại Thế vận hội Tokyo trong ảnh chụp ngày 30/07
Tuy thế, giới vận động cho dân chủ và nhân quyền Belarus nói đây là một trường hợp nữa khi chính quyền của Tổng thống Aleksandr Lukashenko muốn đàn áp bất cứ ai trái lệnh họ.



Ảnh nữ vận động viên Belarus trong khuôn viên ĐSQ CH Ba Lan ở Tokyo

Ba Lan và một số quốc gia châu Âu đã tỏ ý muốn giúp đỡ Krystina Timanovskaya tiếp tục sự nghiệp thể thao.
Đại sứ Mỹ tại Belarus, Julie Fischer cùng một bộ trưởng Pháp, một phát ngôn viên của chính phủ Đức, và một thứ trưởng ngoại giao Ba Lan đã lên tiếng về vụ việc và ủng hộ cô Timanovskaya.




Belarusian sprinter says she is being forcibly removed from the Olympics



BBC