Gỗ quý bị triệt hạ trong rừng nguyên sinh ở Lâm Đồng






Nhiều cây dổi, huỳnh đàn cổ thụ ở rừng nguyên sinh huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị lâm tặc đốn hạ (ảnh: Zing).

Nhiều cây dổi, huỳnh đàn cổ thụ ở rừng nguyên sinh huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị lâm tặc đốn hạ. Theo người dân và thực tế khảo sát của nhóm phóng viên, số lâm sản thiệt hại trên thực tế còn cao hơn số liệu cơ quan chức năng cung cấp, bởi việc khai thác lâm sản trái phép trên đã diễn ra trong suốt thời gian dài và nhiều cây rừng bị cưa hạ vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh số để đưa vào hồ sơ.

Ngày 18/8, lần theo dấu vết do lâm tặc tạo ra,Tuổi Trẻ chứng kiến ít nhất 10 cây rừng cổ thụ đã bị đốn hạ, đường kính gốc cây từ 1-1,6m, trong đó nhiều cây mới bị chặt, vẫn còn tươi.

Địa điểm “lâm tặc” đốn hạ rừng nguyên sinh cách trung tâm huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) gần 100km, giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông. Dấu vết “lâm tặc” để lại có thể thấy rừng ở đây bị phá âm thầm từ lâu.



Ảnh chụp màn hình TTXVN.

Địa điểm xảy ra vụ phá rừng gỗ quý thuộc tiểu khu 224, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Khu vực rừng nguyên sinh bị triệt hạ cách xa khu dân cư, phải đi 1 giờ bằng xe chuyên dụng và đi bộ thì mới tiếp cận được.



Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 18/8, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết đã mời 2 đối tượng gồm Cil Thuận (36 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Măng Lin, phường 7, thành phố Đà Lạt) và K Long Ha Huy (26 tuổi, ngụ xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt) về UBND xã Lát (huyện Lạc Dương) làm việc.

Bước đầu, Thuận và Huy khai nhận làm thuê cho ông Nguyễn Văn Hoàn (57 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Măng Lin, phường 7, thành phố Đà Lạt). Ông Hoàn thuê Huy và Thuận đi phát cây mở đường để kéo gỗ.


Ảnh chụp màn hình Zing.Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, vụ phá rừng dổi tại tiểu khu 224 xảy ra trong thời gian hơn 20 cán bộ, nhân viên kiểm lâm ở Lâm Hà và Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng phải cách ly 21 ngày để phòng chống dịch Covid-19, theo Zing.

Tuy nhiên, theo người dân và thực tế khảo sát của nhóm phóng viên, số lâm sản thiệt hại trên thực tế còn cao hơn số liệu cơ quan chức năng cung cấp, bởi việc khai thác lâm sản trái phép trên đã diễn ra trong suốt thời gian dài và nhiều cây rừng bị cưa hạ vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh số để đưa vào hồ sơ.




Ảnh chụp màn hình Zing.



Ảnh chụp màn hình Zing.



Ảnh chụp màn hình Zing.



Ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ.



Ảnh chụp màn hình Zing.



Ảnh chụp màn hình Zing.



Ảnh chụp màn hình Zing.

Zing.vn