Bộ Y tế ngày 3/9 công bố Cà Mau có 30 ca tử vong vì COVID-19, tỉnh khẳng định ‘chỉ có 1 ca’




Tỉnh Cà Mau có một ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 3/9 nhưng Bộ Y tế phát đi thông tin tỉnh có 30 ca tử vong. Hiện giới chức tỉnh đã đề nghị Bộ này đính chính lại số liệu.



Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin “Bộ Y tế công bố 30 ca tử vong tại tỉnh” là sai hoàn toàn. (Ảnh chụp màn hình từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau)

Trước đó, ngày 3/9, Bộ Y tế công bố có 14.894 ca COVID-19 mới ghi nhận tại 34 tỉnh thành. Trong đó, TP.HCM nhiều nhất với 8.499 ca, tiếp đến là Bình Dương (3.676), Đồng Nai (986), Long An (564), Tây Ninh (267), Tiền Giang (154), Kiên Giang (104)…


Đáng chú ý, trong ngày, Bộ Y tế công bố 338 ca tử vong tại: TP.HCM (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

Trước thông tin về 30 ca tử vong vì COVID-19 từ phía Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin trên là “sai hoàn toàn”.

“Trong ngày 3/9, tỉnh Cà Mau chỉ ghi nhận 1 trường hợp tử vong do COVID-19 (có bệnh nền). Như vậy, tính từ đầu dịch bệnh bùng phát đến nay, Cà Mau chỉ mới ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19”, ông Dũng cho biết.

“Chúng tôi đã liên hệ với Bộ Y tế về thông tin trên. Đồng thời, đề nghị Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng; Cục quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế điều chỉnh lại số ca tử vong của địa phương”, ông Dũng nói thêm.

Trường hợp tử vong xảy ra vào ngày 3/9 là một phụ nữ 36 tuổi ở xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi. Bệnh nhân này nhập viện tối 28/8, tử vong rạng sáng 3/9 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân tử vong bị xuất huyết tiêu hóa trên, nghi loét dạ dày tá tràng, ung thư tuyến giáp, suy giáp.

Trong đợt dịch thứ 4, Cà Mau đã ghi nhận 168 ca nhiễm. Trong 59 người xuất viện, có một trường hợp tái dương tính.

Trước đó, Bộ Y tế cũng phải đính chính 1 ca tử vong vì COVID-19.

Cụ thể, hôm 1/9, Bộ Y tế công bố Lào Cai có 1 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, hôm 2/9, Bộ Y tế cho rằng do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện dã chiến Phú Thọ, bệnh nhân ở Lào Cai tử vong là do “tai nạn giao thông” tại Phú Thọ, nên Lào Cai không có ca tử vong vì COVID-19 vào ngày 1/9.

Minh Long