Lãnh đạo các nước sốc trước vụ thảm sát Paris


Vụ xả súng kinh hoàng tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo (Paris, Pháp) đã khiến lãnh đạo các nước vô cùng phẫn nộ.

Theo CNN, ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát ở trụ sở tạp chí Charlie Hebdo (Paris, Pháp), Tổng thống Pháp Francois Hollande đã sớm có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ việc. Tại đây, ông Hollande khẳng định: “Không còn nghi ngờ gì, đây là một cuộc khủng bố”.

Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande tại hiện trường. Ảnh: The Telegraph
Đồng thời ông đã lập tức kêu gọi một cuộc họp nội các khẩn cấp với các bộ trưởng tại điện Elysee. Khi hay tin, Thủ tướng Anh David Cameron cũng ngay lập tức có phản ứng trên Twitter, ông viết: “Vụ giết người ở Paris là quá ghê tởm. Chúng tôi ủng hộ những người Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí”. Còn Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama cũng “lên án mạnh mẽ” vụ tấn công này, và sẵn sàng hỗ trợ cho “đồng minh lâu đời nhất của Mỹ” đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý. Song song đó, ông Obama cũng chia sẻ rằng, ông không thấy có bất kỳ mối đe dọa nào đối với Hoa Kỳ sau vụ việc này.
Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama. Ảnh: Reuters
“Chúng tôi đang liên lạc với các quan chức Pháp và tôi đã chỉ đạo chính quyền Mỹ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Pháp để đưa những kẻ khủng bố ra công lý”, AFP dẫn lời Tổng thống Obama. Trong khi đó, The Telegraph dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Moscow lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Không gì có thể biện minh cho các vụ tấn công khủng bố”, Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng “gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của những người thiệt mạng, tới người dân Paris và toàn nước Pháp”. “Chúng tôi tin rằng cuộc đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố sẽ không thể thành công nếu không có sự hợp tác giữa nhiều bên”, người phát ngôn của Tổng thống Putin nói.
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cho rằng, vụ xả súng không chỉ tấn công vào người dân Pháp mà còn nhằm vào quyền tự do báo chí và ngôn luận. “Tôi bị sốc khi biết tin về vụ tấn công hiểm ác nhằm vào một văn phòng tạp chí ở Paris. Trong những giờ phút đau thương này, tôi muốn gửi sự cảm thông của nước Đức tới các bạn và người dân Pháp”, bà Merkel nói. Vụ thảm sát kể trên xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng (giờ Paris). Tính tới 4 giờ chiều (giờ Paris, tức 22h ngày 7.1 giờ Việt Nam), Pháp vẫn chưa bắt được những kẻ sát nhân, song Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, nhà chức trách nước này đang truy lùng những kẻ tấn công có liên quan trong vụ xả súng. Trước đó, Paris đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Theo Ngọc Phạm (Dân Việt)