OAN CHO PHẬT GIÁO VÀ DÂN TỘC




Xin xác định: trong con mắt của những người Cộng Sản Việt Nam không có Dân tộc và Tôn Giáo, trong đó gồm cả Phật Giáo - dù tiểu thừa hay Đại Thừa – mà chỉ có Quốc Tế Cộng Sản.

Sau khi Quốc Tế Cộng Sản chia năm sẻ bảy, Cộng Sản Liên Xô phải trả độc lập cho các chư hầu; và Liên Xô co cụm lại chỉ còn là Nga Sô, Cộng Sản Việt Nam đã bỏ làm em Nga qua đầu thú Trung Cộng, mặc dù trước đó Việt Cộng đã là đứa con cưng của Liên Xô, và đã nhiều phen “phản bội” Trung Cộng. Những năm gần đây, bọn Việt Cộng lại cho tay sai cố gây chia rẻ Phật Giáo với các tôn giáo khác, nhứt là Công Giáo nhưng “xưa rồi Diễm”, chẳng ai thèm nghe chúng.

Không có 2 chữ DÂN TỘC

1) Hồ Chí Minh xách động toàn dân kháng chiến chống Pháp giành độc lập Dân Tộc, nhưng khi chiến thắng Điện Biên Phủ giành được nửa nước, Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ…” (Lịch sử đảng Cộng Sản Đông Dương trang 29, Nhà xuất bản sách Giáo Khoa Mác Lênin, Hà Nội-1979). Hồ Chí Minh đã cướp công toàn dân đem dâng cho Quốc Tế Cộng Sản.

2) Nối nghiệp Hồ Chí Minh, Lê Duẫn Tổng Bí Thư Cộng Sản Việt Nam hãnh diện tuyên bố: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc”.

Cuộc chiến mà Lê Duẫn gọi là “đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, đã có 10 triệu thanh niên Việt Nam bị giết oan uổng. Tại sao gọi là oan uổng? Vì Quốc Trưởng Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim đã ký thỏa ước với Pháp, và dưới áp lực Quốc Tế, Pháp đã bằng lòng trả độc lập cho Việt Nam. Dù Việt nam đã có độc lập, Cộng Sản Hồ Chí Minh vẫn vâng lời Liên Xô và Trung Quốc để gây chiến tranh dưới duới chiếu bài đòi độc lập để truyền bá cho được chủ nghĩa Cộng Sản. Và hậu quả bây giờ ra sao? Dân VN năm 2021 sống dưới chế độ Cộng Sản thế nào ?

Qua lời tuyên bố của 2 tên đầu sỏ Việt Cộng nêu trên, đảng Cộng Sản Việt Nam đã liên tục sử dụng máu xương của dân tộc Việt Nam của hai miền Nam-Bắc để lập công với Cộng Sản Quốc Tế. Độc ác hơn nữa, Cộng Sản Việt Nam đã dùng chiêu bài “Chính Phủ Liên Hiệp” thủ tiêu cán bộ của các đảng phái khác để dành độc quyền “kháng chiến”. Trong cuộc “kháng chiến”, thành phần “tiểu tư sản”, và con cháu “địa chủ” đã góp công lao nhiều nhứt cho công cuộc chống Pháp, thế mà Hồ Chí Minh đã vâng lệnh Quốc Tế Cộng Sản giết chết hơn 200 ngàn “địa chủ” trong thời bình. Tại sao Hồ Chí Minh giết hơn 200 ngàn người Việt Nam đã đồng lao cọng khỗ với hắn ta, trong số đó có bà Cát Thanh Long tức bà Năm, người đã đóng góp cả trăm lượng vàng, đem cả tấm lòng yêu nước giúp đỡ Hồ Chí Minh và đồng bọn ? Ấy là vì Hồ Chí Minh sợ Nga Sô và Trung Cộng cho là “thiếu kiên định lập trường”. Nói cách khác, Hồ Chí Minh đã bị Cộng Sản giết cái nhân tính của hắn và đưa cái thú tính vào đầu óc nó.

Khi Nhựt phải đầu hàng đồng Minh, họ đã đề nghị giúp Quốc Trưởng Bảo Đại tiêu diệt Cộng Sản Việt Nam, nhưng vua Bảo Đại không chịu vì ông ta nghĩ họ là người Việt Nam. Khi Hồ Chí Minh chậm “Cãi Cách Ruộng đất” thì bị Mao Trácch Đông trách nhẹ là thiếu kiên định lập trường nên hắn ta không ngần ngại nướng dân Việt Nam là những người đã giúp hắn “đánh Tây”. Thú tính là chỗ đó. Cuộc biểu tình tại Nhà Hát Lớn Hà Nội là cuộc biểu tình của công chức “hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim”, nhưng Việt Minh đã “ăn cướp” cuộc biểu tnìh này. Trên Bao Lơn nhà Hát, chúng cho người giấu cờ Đỏ Sao Vàng rồi bất thình lình tung ra, cướp công trắng trợn.

3) Báo “Bejing Review” số 49 Dec. 7,1979, Hoàng Văn Hoan, một đảng viên cao cấp của Việt Cộng đã viết: “Cần phải vạch rõ rằng, trong trận Điện Biên Phủ, nếu không có pháo binh từ Trung Quốc sang thì không thể tiêu diệt nỗi hệ thống đồn lũy của Pháp, và nếu không có 3 vị tướng lãnh đứng đầu là đồng chí Vị Quốc Thanh đích thân tham dự Bộ Chỉ Huy Tiền Phương thì cũng khó mà toàn thắng…

Bận áo cà sa để tiêu diệt Phật Giáo.

Hòa Thượng Thích Quảng Đức bị thiêu hay tự thiêu ? Điều đó không còn quan trọng khi Việt Cộng xây miếu thờ và cho rằng Thích Quảng Đức là người có công lớn (gần bằng Hồ Chí Minh, vì chỉ HCM và Thích Quảng Đức mới được xây miếu thờ) trong hàng ngũ của chúng trong cuộc “đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc” thế mà Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ “không thèm” đính chính giúp cho đồng đạo một tiếng để ngài Thích Quảng Đức ngậm hờn oan không đầu thai tái kiếp được? Ông ta bị đám Thích Trí Quang gạt để giúp VC lật đổ chế độ Đệ Nhứt Cộng Hòa.

Dưới chế độ VNCH bọn họ tự do biểu tình, cầm loa rống cho tiếng vang xa, nhưng với Cộng Sản thì ngồi trong khám vẫn phải cấm khẩu, bịt miệng. Bọn họ còn gọi nhau rất thân thương “Các đồng chí công tác tại chùa Ấn Quang”

Lúc được tin VC xây miếu thờ và ca ngợi HT Thích Quảng Đức như một đại liệt sĩ, tôi đã lên tiếng xin “Đức Tăng Thống Quảng Độ đính chính giúp ngài Quãng Đức một tiếng,” nhưng Đức Tăng Thống im lặng.

Đính chính sao được khi ngày 1.5.1975 có 500 sinh viên và giáo sư Vạn Hạnh và các thầy dẫn ra hoan hô VC, sau đó ngày 19.5.1975 làm lễ giỗ cho Hồ Chí Minh hết sức “hoành tráng” để có dịp kể công đã giúp VC chiến thắng “Mỹ Ngụy” ? Mở miệng mắc quai.

Sau đó, khi Việt Cộng “thống nhứt Phật Giáo” những sư sải Ấn Quang muốn được VC cho cai trị toàn thể Phật Giáo từ miền Bắc vô miền Nam, vì Phật Giáo miền Bắc “chẳng có ai tự thiêu đánh Mỹ “cho Liên Xô và Trung Quốc”, nhưng sự mong muốn được cai trị Phật Giáo toàn quốc của Thích Trí Quang gạt đu và ông ta bị buộc phải cấm khẩu cho đến chết. Thích Thiện Minh bị đánh chết trong tù. Thích Trí Quang chỉ “bi trí dũng” với VNCH y như Mặt Trận Giải Phóng Dương Quỳnh Hoa cũng phải tự bịt miệng 10 năm. Cái đáng phỉ nhổ nhứt của đám Ấn Quang là dùng Đức Phật làm vũ khí chống lại VNCH, cho bàn thờ Phật án ngữ đường sá, cả những nơi ô uế để ngăn quân xa VNCH. Đám sư sải Ấn Quang là một bọn cướp mà Phật Giáo là nạn nhân. Bọn chúng không có một “tí ti” chất lượng nào của Phật Giáo. Chúng dùng thủ đoạn y hệt Việt Cộng.

Bây giờ, VC lại dùng những tên viết lách dơ dáy, y như bọn mất dạy, đá cá lăn dưa, quyết gây chia rẻ tôn giáo, cản ngăn Công Giáo và Phật Giáo đến với nhau, những lời lẽ của chúng ai cũng kinh tởm khiến những Phật tử chân chính lấy làm nhục nhả khi nghĩ đến chúng.
Tuy nhiên, Phật Giáo là một tôn giáo như các tôn giáo khác, không “truyền đạo” bằng những lời mất dạy, mất vệ sinh như bọn chúng. Các Phật tử chân chính đều biết rằng những ngôn ngữ mất dạy mà chúng dùng để công kích đạo khác là phản Thích Ca, vì Đức Phật đã nói trước cả mấy ngàn năm rằng: “Cái gì quí vị cho tôi, tôi không nhận thì nó trở lại với quí vị”. Không ai vì những lời lẽ dơ dáy của chúng mà cho rằng chúng là Phật tử đâu. Oan cho Dân Tộc và Phật Giáo. Cái oan Thị Kính này ai cũng biết, người ta ghê tởm chúng chứ không ai nghe chúng.


Kiêm Ái
17 Oct 21