Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021: Ba ngón tay biết nói





Hoa Hậu Hòa Bình Quốc Tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Động tác chào bằng ba ngón tay của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Miss Grand International 2021, đang gây sự chú ý của dư luận ở Thái Lan và VN.

Cử chỉ chào bằng ba ngón tay, bằng cách giơ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, đồng thời giữ ngón cái vào ngón út và giơ tay chào.

"Động tác này bắt nguồn từ The Hunger Games, 2014. Ở Thái Lan và Myanmar nó trở thành biểu tượng của sự phản kháng quân đội hậu thuẫn chính phủ," theo Mark S Cogan, chuyên gia về Đông Nam Á.
Vẫn theo vị chuyên gia này, nó còn là biểu tượng của cách mạng Pháp: "Quyền bình đẳng và quyền tự do."


Hoa Hậu chào bằng ba ngón tay

Báo chí nước ngoài nói gì?

Hoa hậu từ Việt Nam hẳn phải biết động tác chào ba ngón tay là của những người ủng hộ phong trào thanh niên Thái Lan, Myanmar "chống độc tài", một nhà báo Thái Lan nói với BBC News Tiếng Việt tối 04/12.

Vẫn theo nhà báo này, tờ báo Thái Lan Matichon cho rằng Ban tổ chức cuộc thi gồm nhiều thành viên có thiện cảm với phong trào đó.

Khi cuộc thi kết thúc, trang ThailanTV News cho biết, tân Hoa hậu thổ lộ: "Vài tháng trước, tôi nhận ra tình hình của Thái Lan, những người biểu tình và tranh đấu trong đất nước này."

Cô cho biết thêm: "Vì vậy, tôi chỉ muốn giơ ba ngón tay với ý nghĩa của câu tiếng Thái: "Hãy biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người".

"Tôi nghĩ những gì xảy ra ở Thái Lan đã cách nay vài tháng, giờ hơi muộn để nói về nó. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ đến nhiều người hơn nữa hãy cùng nhau giúp đỡ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn."



Bình luận của độc giả bằng ảnh với chữ in đậm "Chúng ta làm nên lịch sử"

"Niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam"?

Bình luận trên Facebook của BBC News Tiếng Việt, Hoang Nguyen cho rằng: "Mình không xem cuộc thi này. Nhưng nghe admin nói vậy thì cô ấy cũng giỏi tìm hiểu về thời cuộc để ứng xử cho đúng đắn chút. Đừng ứng xử như "Cô gái vót chông".

"Tự hào" là từ được nhiều người nhắc đến trên nhiều trang Facebook có nhiều triệu người theo dõi.
Danh khoản Triệu Vi nói: "Lần đầu tiên tui coi Miss Grand và chị cũng là người đầu tiên mà tui thích từ ngoại hình tới tính cách. Tự hào quá chị ơi!"

Đức Thịnh viết: "Thật sự tự hào về chị ấy đương đầu với top 5 mạnh nhất trong mùa này. Tiếng Thái tốt, tiếng Anh tốt nhạy bén quá xứng đáng!

" Hoài Phương Madridista: "Không thể tin nổi... Chị ấy đã làm được. Niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam. Chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Tân Hoa hậu - làm nên lịch sử Miss Grand International 2021.



Bình luận được của độc giả Việt Nam
Mang cờ Việt Nam dán trên trang quốc tế

Có lẽ tự hào về danh hiệu này và cùng với thói quen bày tỏ cảm xúc trên các trang nước ngoài, nhiều danh khoản Việt Nam bình luận trên trang Facebook Miss Grand International.

Rất dễ nhận ra nhiều biểu tượng hình lá cờ Việt Nam được dán trong mục bình luận trên trang của tổ chức này.

Người đọc cũng không khó gặp những câu chữ khiếm nhã bằng tiếng Việt. Họ tranh cãi, với những danh khoản được cho là người nước ngoài mà chúng tôi không tiện trích dẫn.

Tuy vậy, Hoa Hậu người Việt cũng nhận được những lời chúc mừng từ những fan nước ngoài.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam vượt qua 69 thí sinh khác để giành vương miện Miss Grand International 2021 trong chung kết tối 4/12 tại Thái Lan. Theo báo chí Việt Nam, cô biết hai ngoại ngữ Anh và Pháp.

Trong cuộc thi này, thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất thuộc về người đẹp Puerto Rico; Thí sinh được yêu thích nhất thuộc về Campuchia; Top 3 trang phục dân tộc thuộc về đại diện các nước: Malaysia, Peru, Angola.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) tổ chức lần đầu năm 2013.