Quan chức chính phủ Mỹ mua bán hơn 350 triệu USD cổ phiếu trong 2021





Tòa Quốc hội Mỹ — trụ sở của Quốc hội, cơ quan lập pháp của chính phủ liên bang tại Mỹ, 30/10/2019 (Samuel Corum / Getty Images)

Các nhà lập pháp của chính phủ Mỹ đang tích cực tận dụng các thông tin có được từ Quốc hội, để kiếm hàng triệu USD từ giao dịch cổ phiếu, mặc dù nhiều thành viên Quốc hội từ cả hai Đảng từ lâu đã kêu gọi thông qua lệnh cấm các thành viên Quốc hội sở hữu hoặc giao dịch cổ phiếu khi còn đương chức.

Các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ đã mua và bán lượng cổ phiếu ước tính trị giá 355 triệu USD vào năm 2021, theo dữ liệu công khai giao dịch chứng khoán do Capitol Trades cung cấp và MarketWatch phân tích.



Các dân biểu và thượng nghị sĩ Mỹ, hoặc các thành viên gia đình trực hệ của họ đã mua khoảng 180 triệu USD và bán khoảng 175 triệu USD cổ phiếu các công ty trong năm 2021. Các dân biểu tại Hạ viện chiếm 11 vị trí hàng đầu về tổng số tiền đã giao dịch, còn thượng nghị sĩ đầu tiên lọt vào danh sách thì nằm ở vị trí thứ 12.

Dân biểu Michael McCaul (Đảng Cộng hòa - Bang Texas) là chính trị gia giao dịch tích cực nhất, tính theo tổng giá trị USD. Dữ liệu công khai của ông McCaul cho thấy, ông đã bán khoảng 35 triệu USD cổ phiếu, và mua 31 triệu USD cổ phiếu, đạt tổng giá trị giao dịch là 66 triệu USD.

Dân biểu Ro Khanna (Đảng Dân chủ - Bang California) đứng thứ hai, với tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu khoảng 53 triệu USD, bao gồm khoảng 19 triệu USD giao dịch bán và 34 triệu USD giao dịch mua.



Dân biểu Mark Green (Đảng Cộng hòa - Bang Tennessee) công khai khoảng 53 triệu USD trong giao dịch cổ phiếu, chia đều cho mua và bán.

Đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng là Thượng nghị sĩ đầu tiên xuất hiện: Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (Đảng Cộng hòa - Bang Tennessee). Ông Hagerty công khai khoảng 57.000 USD giao dịch mua cổ phiếu và hơn 4 triệu USD giao dịch bán.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ - Bang California) — người có hoạt động giao dịch thu hút đông đảo người theo dõi trực tuyến — đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng với khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 12 triệu USD.

Việc các thành viên Quốc hội giao dịch cổ phiếu đã là chủ đề bị nhìn chằm chằm và bị chỉ trích trong nhiều năm qua. Hoạt động giao dịch này đã đặt ra câu hỏi về việc, liệu các nhà lập pháp có đang lợi dụng việc mình biết được các thông tin đặc quyền, để đạt được lợi thế trong các giao dịch cá nhân hay không.

Một nghiên cứu năm 2004 cho thấy, từ năm 1993 đến 1998, các thành viên Thượng viện giao dịch cổ phiếu hiệu quả hơn thị trường khoảng 12%. Một luận văn của một nhà nghiên cứu tại Đại học West Virginia đã phát hiện ra rằng, "các chính trị gia, tương tự như những người giao dịch nội gián, giao dịch nhờ thông tin… kinh tế vĩ mô, và giao dịch cổ phiếu của họ có thông tin về tình trạng tương lai của toàn bộ nền kinh tế".

Vào năm 2012, Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật có tên Đạo luật Ngừng Giao dịch trên Kiến thức từ Quốc hội, viết tắt là Đạo luật STOCK, để trấn áp giao dịch nội gián. Tuy nhiên, báo cáo điều tra "Quốc hội xung đột [lợi ích]" của tờ Business Insider cho thấy, năm 2021, có 54 thành viên của Quốc hội đã không công khai một cách đúng đắn các giao dịch của mình theo yêu cầu của Đạo luật STOCK.



Quốc hội Mỹ gần đây cũng chịu áp lực mới về vấn đề đạo đức trong tài chính, khi mà gần 30 thành viên Hạ viện từ cả hai Đảng đều kêu gọi thông qua lệnh cấm các thành viên Quốc hội sở hữu hoặc giao dịch cổ phiếu khi còn đương chức. Trong một bức thư gửi ngày 24/01 (pdf), 27 thành viên Hạ viện lập luận rằng, Đạo luật STOCK thiếu sự răn đe cần thiết để có hiệu quả, và cần có các luật nghiêm ngặt hơn để hạn chế các chính trị gia "sử dụng kiến ​​thức từ quốc hội để làm lợi cho bản thân trong giao dịch chứng khoán".

"Rõ ràng là các quy tắc hiện tại không hiệu quả", các nhà lập pháp viết trong thư như vậy. Họ trích dẫn một số trường hợp nổi tiếng về các thượng nghị sĩ bán lượng cổ phiếu lớn, sau khi tham gia các cuộc họp kín về COVID-19 bùng phát trong những ngày đầu của đại dịch năm 2020, trước khi công chúng kịp hiểu được ý nghĩa của sự kiện ấy đối với thị trường.

Các thành viên của Quốc hội được bầu ra để "phục vụ đất nước chúng ta, chứ không phải để kiếm chác", theo như các thành viên Hạ viện viết trong thư. Họ cũng lập luận rằng, một luật cấm các nhà lập pháp sở hữu hoặc giao dịch cổ phiếu khi còn đương chức sẽ giúp khôi phục lòng tin của công chúng.

Cao Dương

Theo The Epoch Times