Cuộc tấn công IS mang lại cho TT Biden chiến thắng trong chính sách đối ngoại




Các nhà phân tích cho biết, cuộc không kích của Mỹ ở Syria dẫn đến cái chết của thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo là một chiến thắng về an ninh quốc gia rất cần thiết cho Tổng thống Joe Biden sau cuộc rút quân lộn xộn khỏi Afghanistan, trong khi ông cố gắng thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ trong cuộc đối đầu với Nga về Ukraine, theo Reuters.


Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, tự vẫn bằng thuốc nổ khi lực lượng Hoa Kỳ tiếp cận. Cuộc đột kích nhằm vào thủ lĩnh thánh chiến diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch và được Tổng thống Biden cho phép vào đầu tuần này.

Cũng như giáng một đòn vào ISIS, cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm thuận lợi đối với ông Biden, người đang vướng vào một cuộc tranh cãi chiến lược căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine. John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, cho biết sứ mệnh này thành công có thể phô trương sức mạnh đối với Tổng thống Nga Putin.

Uy tín của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái sau 20 năm chiến tranh. Mặc dù người tiền nhiệm Trump cũng ủng hộ việc rút quân và đồng ý một thỏa thuận với Taliban, nhưng con số ủng hộ ông Biden trong cuộc thăm dò đã giảm sau cuộc rút quân này.

David Gergen, cựu trợ lý của các tổng thống Dân chủ và Cộng hòa, cho biết hỗn loạn ở Afghanistan vẫn đeo bám hồ sơ chính sách đối ngoại của ông Biden bất chấp thành công trong việc chống lại Nhà nước Hồi giáo.

"Tôi nghĩ những rắc rối mà ông ấy phải đối mặt trên trường quốc tế còn khó khăn hơn bề ngoài. Sẽ rất khó để đảo ngược dư luận", Gergen nói.

Bolton, một trong những người ủng hộ chính sách đối ngoại chính của chính quyền Bush trước đây, nói rằng việc truy lùng Quraishi ở tây bắc Syria là "điều đúng đắn phải làm." Nhưng di sản của cuộc rút quân khỏi Afghanistan vẫn đè nặng lên ông Biden bất chấp cuộc không kích IS, ông nói.

"Tôi không nghĩ rằng nó có thể sửa chữa những thiệt hại đã gây ra đối với uy tín của ông ấy và của nước Mỹ bằng cách rút khỏi Afghanistan."

Một bài kiểm tra nghiêm khắc khác đối với Biden là cuộc đối đầu với Nga trước Ukraine. Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây khác cho rằng việc Nga điều động khoảng 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine có thể là màn dạo đầu cho một cuộc xâm lược.

Gergen nói: "Tôi nghĩ câu hỏi tổng thể sẽ là làm thế nào để chuyện này được giải quyết với người Nga. Ông ấy sẽ được kiểm tra về độ cứng rắn. Nhưng ông ấy cũng sẽ được kiểm tra về năng lực."

Chiến thắng chính trị?

Ở Mỹ, ông Biden đang mắc kẹt trong một cuộc thăm dò kéo dài nhiều tháng, phản ánh sự thất vọng của người Mỹ về đại dịch Covd-19 và nền kinh tế lạm phát. Điều đó khiến đảng Dân chủ lo lắng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
David Axelrod, cựu cố vấn của Tổng thống Barack Obama, cho biết: Mặc dù còn nhiều tháng nữa mới đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và chính sách đối ngoại không phải là ưu tiên chính của cử tri, nhưng việc thể hiện quyền chỉ huy trong cuộc đột kích vào Quraishi và đối đầu với Putin có thể giúp ích cho vị trí của Biden đối với cử tri Mỹ. .

"Một trong những vấn đề của ông ấy lúc này là thế giới dường như mất kiểm soát - những sự kiện diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của mọi người. Họ đang muốn Biden để thể hiện quyền chỉ huy của ông ấy, vì vậy bất kỳ cơ hội nào để làm điều đó đều có giá trị", Axelrod nói. "Những điều này có giá trị từ quan điểm chính trị. Các biểu hiện của sức mạnh đều có giá trị."
Biden đã đến New York vào thứ Năm để gặp thị trưởng thành phố, Eric Adams, một cựu cảnh sát, và kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào các sở cảnh sát địa phương và các dịch vụ xã hội. Các thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng Biden yếu về lĩnh vực tội phạm và cố gắng buộc ông vào lời kêu gọi của một số đảng viên Đảng Dân chủ để "ngừng tài trợ" cảnh sát. Biden đã từ chối sực thúc ép này.
Gergen cho biết tổng thống đảng Dân chủ dường như đang nỗ lực để thể hiện sức mạnh. "Tôi nghĩ rằng Biden đang cố gắng để trở nên cứng rắn hơn trong mắt công chúng," ông nói.

Biden đã đánh bại Trump trong cuộc bầu cử năm 2020 một phần bằng cách lập luận rằng ông sẽ khiến công việc trở nên hiệu quả hơn, và ông nhận được tỷ lệ ủng hộ gần 60% trong vài tháng đầu tiên nắm quyền. Con số này đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông trong tuần này theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters / Ipsos, cho thấy 41% người trưởng thành Hoa Kỳ ủng hộ ông trong nhiệm kỳ và 56% không ủng hộ.

Mo Elleithee, giám đốc điều hành của Viện Chính trị và Dịch vụ Công của Đại học Georgetown, cho biết sự kết hợp của cuộc không kích Syria và chuyến thăm New York có thể bù đắp một số chỉ trích của Đảng Cộng hòa.
Elleithee nói: "Thật khó để tranh luận rằng ai đó yếu trong việc chống khủng bố ... sau khi họ tiêu diệt được chúng, một trong những kẻ khủng bố hàng đầu thế giới. Ông ấy đã có thể mang lại kết quả - những kết quả quan trọng - trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia…"

---------------

Ý kiến độc giả :

Công lao diệt được tên khủng bố IS Quraishi không phải của Biden mà là của hệ thống tình báo và toán biệt kích Mỹ ở Syria thôi, vì chính sách của Mỹ nhằm diệt ISIS lâu nay vẫn không thay đổi kể từ thời Obama qua đến Trump rồi nay đến Biden, ông tổng thống nào cũng có ăn theo thành tích diệt khủng bố của biệt kích SEAL, may mà tấn công đúng người, nếu không thì cũng mang tai tiếng như vụ drone của Mỹ giết lầm cả gia đình người vô tội tại Afghanistan khi tin tức tình báo cẩu thả nhận lầm mục tiêu.


Mấy người phò Biden hễnh mũi hãnh diện vì ông tổng thống Dân chủ tài ba của mình, nhưng liệu có biết cúi đầu chịu tủi nhục khi xảy ra những sai lầm tai hại do chính quyền của ông tổng thống này gây ra hay không ?

Tên khủng bố Quraishi đã từng bị quân đội Mỹ bắt giữ vào năm 2008 và sau đó lại được chính quyền Obama thả ra vào năm 2009, tạo cơ hội cho nó trở thành lãnh tụ của ISIS sau khi tên thủ lãnh tiền nhiệm là Abu Bakr al-Baghdadi bị biệt kích Mỹ dưới thời của TT Trump bao vây và tiêu diệt.

Bởi không ai trong phe Dân Chủ chê trách Obama đã thả khủng bố ra, giúp nó tiếp tục giết người thì cũng đừng ai khen TT Dân Chủ Biden đã đồng thuận để cho lực lượng SEAL diệt được tên khủng bố do Obama thả ra.


JB Trường Sơn