John Maguire


Ottawa: Theo các nguồn tin báo chí phổ biến hôm thứ ba ngày 13 tháng giêng, có đến bốn thanh niên sinh sống ở Canada, qua đầu quân cho khủng bố quân ISIS , đã chết ở Syria.

Anh John Maguire, 23 tuổi, một sinh viên trường đại học Ottawa, bỏ học giữa chừng, cải sang đạo Hồi và lấy tên là Abu Anwar al Canadi, đã chết ở thị trấn Kobani theo như những tin phổ biến trên mạng Twitter.

Cũng trong hôm thứ ba, không quân của liên quân đồng minh đã tung ra 6 cuộc dội bom trong vùng này.

Văn phòng bộ an ninh công cộng đã ra thông cáo những cá nhân quyết định tham dự vào tổ chức khủng bố ISIS, có nguy cơ bị mất mạng là điều không tránh khỏi.

Ngoài ra cũng theo tin của đài CBC, thì ba thanh niên là bà con với nhau ở thành phố Edmonton, tỉnh bang Alberta, qua Syria, gia nhập nhóm khủng bố ISIS cũng đã chết.

Theo lời ông Ahmed Hirshi ở Edmonton thì đứa con trai 20 tuổi cũa ông tên là Mahad, đã chết trong mùa thu năm ngoái cùng với hai người anh em họ Hamsa và Hersi Kariye. ở Syria.

Cả ba đã bỏ Canada sang Trung đông gia nhập hàng ngũ khủng bố.

Ông Hirshi, nguyên gốc người Somali cho biết ông đem gia đình từ Somali qua chốn bình yên Canada, đã không hiểu tại sao con ông và mấy đứa cháu lại gia nhập hàng ngũ những kẻ khủng bố?


Theo Thời Báo