Khủng hoảng Ukraine: Mỹ 'nổi đóa' vì Tổng thống Brazil tới gặp Putin



Mỹ đã giận dữ chỉ trích việc Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố "đoàn kết" với Nga trong chuyến thăm Điện Kremlin mới đây khi căng thẳng giữa Nga với Mỹ và NATO leo thang vì Ukraine.


Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã đến thăm Moscow và gặp Tổng thống Putin tuần này, khiến Mỹ "nổi đóa". Ảnh Reuters.

"Thời điểm Tổng thống Brazil bày tỏ tình đoàn kết với Nga, cũng như các lực lượng Nga (được cho là đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine) là không thể tồi tệ hơn”, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

"Nó làm suy yếu chính sách ngoại giao quốc tế nhằm ngăn chặn một thảm họa chiến lược và nhân đạo, cũng như lời kêu gọi của chính Brazil về một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng", Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Brazil và người phát ngôn của Tổng thống Bolsonaro đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về tuyên bố của Mỹ.

Bình luận của Mỹ dẫn đến những lời chỉ trích gay gắt đối với chính phủ Brazil - quốc gia lớn nhất châu Mỹ Latinh, mà Mỹ thường có quan hệ gần gũi.

Ông Bolsonaro là đồng minh ý thức hệ mạnh mẽ của cựu Tổng thống Donald Trump nhưng được cho là có mối quan hệ nguội lạnh với chính quyền của Tổng thống Joe Biden vì mâu thuẫn trong các cuộc đấu tranh về biến đổi khí hậu và các vấn đề khác.

Hôm thứ Tư 16/2, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, ông Bolsonaro đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông "đoàn kết với Nga". Tuyên bố sau đó không được đề cập chi tiết.

Sau đó, trong một tuyên bố chung, một lần nữa đứng bên cạnh Putin, ông Bolsonaro nói: "Chúng tôi đoàn kết với tất cả những quốc gia mong muốn và nỗ lực vì hòa bình."

"Chúng tôi có sự hợp tác mạnh mẽ tại các diễn đàn quốc tế quan trọng như BRICS, G20 và Liên Hợp Quốc, nơi chúng tôi bảo vệ chủ quyền của các quốc gia, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc", ông Bolsonaro nói.

Brazil và Nga nằm trong nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn, được gọi là BRICS, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Trước đó có tin, Mỹ đã yêu cầu Brazil chọn giữa Nga và Mỹ, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin này.



Dân Việt