Tổng thống Ukraina đề nghị đàm phán với Putin - Putin cho Tập Cận Bình biết Nga sẵn sàng đàm phán






Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu vào ngày 25/02/2022, tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga về tình trạng trung lập. (Ảnh chụp màn hình / NTDVN)

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vừa phát biểu thông báo ông muốn trao đổi với Nga về việc ngừng chiến.

18:30 ngày 25/2 giờ Việt Nam, kênh RIA Novosti đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đề nghị đàm phán với Putin.

"Tôi muốn kêu gọi Tổng thống Liên bang Nga một lần nữa. Khắp lãnh thổ Ukraina đang có giao tranh. Chúng ta hãy ngồi lại cùng nhau ở bàn đàm phán để chấm dứt thiệt hại nhân mạng".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã cho biết trước đó, Matxcơva sẽ quay lại đàm phán ngay khi Ukraina hạ vũ khí.

Kênh RIA Novosti cũng dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Putin đã cho lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình biết, Nga đã sẵn sàng đàm phán cấp cao với Ukraina.

Trước đó, ông Zelensky đã bày tỏ ý sẵn sàng đàm phán, nhưng cũng cần có sự đảm bảo về việc ngừng chiến. "Cần phải nói về sự kết thúc của cuộc xâm lược này, cần phải nói về sự kết thúc của cuộc chiến này", ông Zelensky cho biết.
"Hôm nay chúng tôi nhận được tin từ Matxcơva rằng họ sẵn sàng nói về tình trạng trung lập của Ukraina. ... Hôm nay tôi đã hỏi 27 nhà lãnh đạo châu Âu, liệu Ukraina có được gia nhập NATO không. Họ đều sợ hãi, họ không trả lời. Chúng tôi không sợ. Chúng tôi không sợ bất cứ điều gì, chúng tôi không sợ bảo vệ nhà nước chúng tôi, chúng tôi không sợ Nga, chúng tôi không ngại nói chuyện với Nga về mọi thứ: về đảm bảo an ninh cho đất nước chúng tôi, về tình trạng trung lập".

Khoảng 17:00 ngày 25/2 giờ Việt Nam, kênh RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin cập nhật về "Chiến dịch đặc biệt" của Nga tại Ukraina. Nga tuyên bố:

• 118 cơ sở quân sự của Ukraina đã ngừng hoạt động - bao gồm 11 sân bay quân sự, 13 điểm giao thông liên lạc, 14 hệ thống phòng không, và 36 trạm radar.
• 5 máy bay quân sự đã bị hạ, cùng với 1 máy bay trực thăng và 5 máy bay không người lái.
• 18 xe tăng đã bị phá hủy, cùng với 7 hệ thống tên lửa phóng nhiều lần, 41 phương tiện quân sự, và 5 phương tiện tấn công nhanh.
• 150 binh sĩ Ukraina từ nhiều quân chủng khác nhau đã vứt bỏ vũ khí và đang trên đường trở về với gia đình.
• Khu nhà máy hạt nhân Chernobyl đang được kiểm soát và mức độ bức xạ ở mức bình thường. Địa điểm này đang được bảo trì bởi cả lực lượng Nga và Ukraina.

Cao Dương

------------

Nga sẵn sàng cử phái đoàn đến đàm phán với Ukraina



Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thông điệp đến quốc dân từ điện Kremlin, Matxcơva, Nga, 21/02/2022. (Alexey Nikolsky / Sputnik / AFP, qua Getty Images)

Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga thông báo, Nga đã sẵn sàng cử phái đoàn đến Minsk đàm phán với Ukraina.
Kênh tin tức nhà nước Nga RIA Novosti cho hay, sau khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của nước này, Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga đã thông báo với báo chí rằng, Nga đã sẵn sàng cử phái đoàn của mình đến Minsk để đàm phán với Ukraina.
Phái đoàn này sẽ đại diện cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, và Phủ Tổng thống Nga để đàm phán với phái đoàn Ukraina, theo như ông Peskov cho biết.
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina đã kéo dài hơn 1 ngày, bắt đầu từ sáng hôm qua 24/2. Kênh RT thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, phía Tây của thủ đô Kiev đã bị bao vây.
Về phía Ukraina, Văn phòng Tổng thống Ukraina thông báo rằng, tại Kiev, lực lượng phòng không của họ đã "bắn rơi 2 tên lửa hành trình và 1 máy bay Su-27 của Nga, phi công đã bị bắt làm tù binh và đang bị thẩm vấn".
Cao Dương
-----------
Nga cáo buộc Ukraina cắt đứt liên lạc về đàm phán & Triển khai hệ thống pháo phản lực



Quân nhân Ukraina cưỡi xe tăng tiến về chiến tuyến với lực lượng Nga ở vùng Lugansk, 25/02/2022. (Anatolii Stepanov / AFP, qua Getty Images)

Nga thông báo rằng, Ukraina đã cắt đứt liên lạc trong lúc thỏa thuận với Nga về việc tổ chức đàm phán, và cùng lúc đó, Ukraina đã triển khai nhiều hệ thống pháo phản lực bắn loạt trong các khu dân cư, bao gồm cả ở thủ đô Kiev.

Sau khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán, Nga đã ra thông báo sẵn sàng cử phái đoàn của mình đến Minsk để đàm phán với Ukraina.

Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga cho biết, Nga đã thông báo với Ukraina về việc đồng ý tổ chức đàm phán, và giao cho Ukraina tổ chức đàm phán ở Minsk, thủ đô Belarus.

Sau đó, ông Peskov cho hay, Ukraina đã suy nghĩ trong một lúc lâu rồi đổi ý, và muốn tổ chức đàm phán tại Vacsava, thủ đô Ba Lan. Trong lúc Ukraina tạm ngừng liên lạc với Nga để suy nghĩ, thì nhiều hệ thống pháo phản lực bắn loạt đã được Ukraina triển khai tại các khu dân cư ở khắp nơi, kể cả ở Kiev, theo như ông Peskov thông báo với các phóng viên. "Chúng tôi coi tình huống này là cực kỳ nguy hiểm", ông Peskov cho biết.
Cuối cùng, ông Peskov thông báo rằng, sau khi Ukraina đề nghị đàm phán ở Vacsava, thì họ đã ngừng kết nối liên lạc với Nga trong một thời gian dài.
Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Nga luôn đáp ứng các yêu cầu đàm phán.

Sau khi Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi Putin vào bàn đàm phán, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba đã cáo buộc trên Twitter rằng, Nga tấn công vào trường mẫu giáo và trại trẻ mồ côi, và rằng đó là tội ác chiến tranh. Ông Kuleba cho hay, ông sẽ thu thập và gửi thông tin đến Tòa án Công lý Quốc tế tại La Hay.

Bộ Quốc phòng Nga thì vẫn luôn khẳng định, họ "thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường".

Bộ Ngoại giao Nga sau đó lên tiếng cáo buộc Mỹ nhiều lần phá hoại tiến trình đàm phán về vấn đề Ukraina. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho hay, Mỹ đã liên tục "thì thầm sau lưng" với Kiev, để ngăn cản Kiev tiến đến đối thoại trực tiếp với Lugansk và Donestk - hai khu vực ly khai Ukraina mà Nga mới công nhận độc lập.

Trước khi ngừng liên lạc với Nga về việc tổ chức đàm phán, Tổng thống Ukraina Zelensky đã bày tỏ ý sẵn sàng nói chuyện với Nga về tình trạng trung lập của Ukraina.
Cao Dương