Ukraina: Tâm lý chống Bắc Kinh gia tăng, Trung Quốc yêu cầu công dân giấu danh tính





Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc trả lời báo chí tại Bắc Kinh, 24/02/2022. © Noel Celis / AFP


Trong bối cảnh Trung Quốc từ chối lên án hành động xâm lược Ukraina của Nga, đại sứ quán nước này tại Kiev đang phải khuyến cáo công dân của mình che giấu gốc gác Trung Quốc của mình trước tâm lý chống Bắc Kinh càng lúc càng nặng. Trung Quốc đồng thời cho biết gấp rút tổ chức các chuyến bay thuê bao sơ tán 6.000 công dân của họ đang chờ rời khỏi Ukraina.

Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Stéphane Lagarde ghi nhận:
Các thông báo của đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev đã được chuyển tiếp trên mạng xã hội Vi Bác (Weibo) trên nền nhạc: “Hãy hòa đồng với người dân Ukraina, cố gắng không rời khỏi nhà, không tiết lộ danh tính, không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào bạn là người Trung Quốc.”
Những thông điệp này là bằng chứng cho thấy tình hình đang xấu đi tại Ukraina, đặc biệt đối với các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc, những đối tượng mà vào hôm đầu tiên của cuộc chiến, đại sứ quán Trung Quốc đã khuyến cáo là nên hiển thị rõ ràng màu cờ Trung Quốc trên xe của họ, để có thể rời khỏi khu vực.

Kết quả là tình trạng cạn kiệt, không còn lá cờ Trung Quốc nào ở Kiev. Một sinh viên Trung Quốc than phiền rằng lá cờ anh gắn vào túi xách của mình đã bị ăn cắp, còn một người Kazakhstan cho biết anh phải dùng băng kéo dính và son môi để vẽ lá cờ đỏ sao vàng trên xe ô tô của mình để đưa vị hôn thê người Trung Quốc đến sân bay.

Ở khắp nơi tại Ukraina, đều là cùng những lời chứng về việc phải chờ đợi, trú ẩn tại nhà hay dưới các tầng hầm. Một sinh viên đến từ Cát Lâm ở miền đông bắc Trung Quốc thú nhận với tờ bào Trung Quốc Tài Tân (Caijin): “Rất nhiều người đã hoảng loạn, tất cả đều đi mua hàng tại siêu thị. Mọi người đều sẵn sàng di tản”.

Một người khác ở thành phố Odessa cũng chuẩn bị bỏ đi và xác nhận: “Tôi đã bắt đầu đóng gói một vài kiện, tôi sẽ chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ”.
Cảng Odessa là nơi mà một tài khoản Vi Bác có nhiều người theo dõi đã khuyến cáo người Trung Quốc là phải cẩn thận với những lập luận chống Ukraina, điều đã khiến tâm lý chống Trung Quốc dâng cao.

RFI