Hãng Meta bị phạt 19 triệu USD do vi phạm các quy định về quyền riêng tư của EU




Mới đây, hãng Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, đã bị phạt số tiền 17 triệu EUR (khoảng 19 triệu USD) do vi phạm các quy định về quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu (EU) khi không ngăn chặn được hàng loạt vụ rò rỉ dữ liệu trên nền tảng Facebook xảy ra vào hồi năm 2018.



(Ảnh minh họa: rafapress/Shutterstock)

Cụ thể, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, cơ quan đứng đầu hoạt động giám sát quyền riêng tư của EU trong vụ việc của Meta, cho biết họ đã phát hiện ra rằng Facebook “không đưa ra các biện pháp có tính tổ chức và kỹ thuật phù hợp” để bảo vệ dữ liệu cho người dùng.


Còn nhớ hồi năm 2018, Facebook trở thành phép thử lớn đầu tiên cho Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của EU khi cơ quan giám sát của Ireland thông báo về một vụ rò rỉ dữ liệu đã ảnh hưởng đến hơn 50 triệu tài khoản. Án phạt đưa ra vào hôm 15/3 vừa qua khởi nguồn từ cuộc điều tra được bắt đầu vào tháng 12/2021, nhằm xem xét 12 thông báo vi phạm của Facebook, trong đó có một lỗi phần mềm cho phép các nhà phát triển bên ngoài có thể tiếp cận hàng triệu bức ảnh của người dùng.

Đây là lần đầu tiên mà đạo luật bảo vệ dữ liệu người dùng của EU trao quyền cho các cơ quan quản lý quyền riêng tư của người dùng áp dụng hình phạt lên tới 4% doanh thu hàng năm của một công ty cho các vi phạm nghiêm trọng nhất.

Trong tuyên bố về án phạt trên, phía Meta cho biết: “Án phạt này liên quan đến các phương pháp lưu trữ hồ sơ từ năm 2018 đã được chúng tôi tiến hành cập nhật lại, không phải vì việc không bảo vệ được thông tin người dùng.“


Tính đến nay, hai án phạt nặng nhất theo đạo luật bảo vệ dữ liệu của EU là số tiền 225 triệu EUR đối với WhatsApp vào năm 2021 và khoản phạt kỷ lục 746 triệu EUR dành cho Amazon.

Theo Bloomberg,