Biden cảnh báo Tập: ‘Bất kỳ sự trợ giúp nào với Nga đều phải trả giá’






Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm gần nhất hồi tháng 11/2021. Courtesy of AP


Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc nói chuyện với nhau lần đầu tiên hôm 18/3 kể từ thời điểm Nga xâm lược Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden được trông đợi nói rằng ông sẽ “bắt trả giá” cho bất kỳ sự trợ giúp nào của Bắc Kinh cho Moscow, nhà ngoại giao hàng đầu của Washington cho biết.

“Chúng tôi tin rằng Trung Quốc nói riêng có trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình và bảo vệ các nguyên tắc quốc tế mà nước này từng tuyên bố sẽ ủng hộ,” Ngoại trưởng Antony Blinken nói.

“Thay vào đó, có vẻ như Trung Quốc đang đi theo hướng ngược lại khi từ chối lên án cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, trong khi tìm cách thể hiện mình là một bên trung lập.
Chúng tôi lo ngại rằng họ đang xem xét trợ giúp Nga về trang thiết bị quân sự ở Ukraine.”

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết rằng mối quan ngại nêu trên là “đáng kể”.

Tổng thống Mỹ được cho rằng sẽ nhấn mạnh với ông Tập rằng Trung Quốc “sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào mà họ thực hiện để trợ giúp Nga xâm lược Ukraine.

Phát ngôn của Blinken và Psaki được đưa ra sau khi Nhà Trắng và Bắc Kinh xác nhận rằng Biden và ông Tập lần đầu tiên hội đàm vào hôm 18/3 trong bối cảnh căng thẳng song phương về cuộc chiến Ukraine và sự can dự của Washington với Đài Loan gia tăng.

Cuộc gọi Biden – Tập diễn ra bốn ngày sau cuộc họp kéo dài 7 giờ giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc tại Rome.

(Theo South China Morning Post)