Máy bay lạ xâm nhập từ Ukraine buộc quốc gia NATO điều tiêm kích đối phó






Một tiêm kích phản lực Saab JAS-39 Gripen của lực lượng không quân Séc bay tại Triển lãm Hàng không ILA 2014 Berlin ở Schoenefeld, Đức, vào ngày 21/5/2014. (Ảnh Getty Images)

Hôm 21/3, Bộ Quốc phòng Hungary cho biết, nước này đã điều các tiêm kích Saab JAS 39 Gripen để phản ứng trước sự việc một máy bay lạ bay vào không phận từ phía Đông Hungary hướng về phía Slovakia, theo hãng tin RT.

Vào khoảng trưa ngày 21/3, các radar phát hiện chiếc máy bay đang di chuyển qua không phận khu vực phía Đông Hungary hướng về phía Slovakia, theo thông tin của Bộ Quốc phòng NATO.



Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hungary hôm thứ Hai (21/3) cho biết: “Chiếc máy bay không xác định đã xuất hiện trên radar ở miền đông đất nước và hướng tới Slovakia. Slovakia có chung đường biên giới với Hungary về phía bắc và Hungary có chung đường biên giới với Ukraine".

Trung tâm Điều hành Không quân của NATO ở Hungary đã điều động Tiêm kích Saab JAS 39 Gripen để “kiểm tra vùng trời được chỉ định, thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở đó và [khảo sát] mức độ an toàn của vùng trời” trước khi quay trở lại căn cứ NATO ở Kecskemet, Hungary.

Danh tính của chiếc máy bay lạ từ Ukraine không được tiết lộ.

Truyền thông địa phương của Hungary đưa tin rằng đây là lần thứ 3 quân đội Hungary phải điều tiêm kích làm nhiệm vụ đề phòng kể từ hôm thứ Bảy.

Trong 2 sự việc trước đó, máy bay quân sự Hungary được điều động để đề phòng khi có thông tin máy bay dân sự bay qua không phận Hungary và Ba Lan có chứa bom.

Ngày 11/3, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho biết, máy bay phản lực của Hungary đã bị xô xát hai lần trong một ngày sau khi nghi ngờ vi phạm bởi một đối tượng không xác định. Họ đã được di chuyển đến phần đông bắc của đất nước.

Hồi đầu tháng 3, máy bay không người lái Soviet Tu-141 nghi là bay từ Ukraine qua không phận Hungary, Rumani và rơi xuống Zagreb, Croatia. Mặc dù không có thương tích nào được báo cáo, các quan chức Croatia cho biết một số ô tô và tài sản đã bị hư hại trong vụ việc.

Dù sự cố không gây thương vong nhưng giới chức Croatia cho rằng sự việc cho thấy lỗ hổng trong năng lực phòng thủ của quốc gia. Trước đó, chiếc máy bay đã bay khoảng 40 phút qua không phận Hungary mà không bị phát hiện.

Hồi tuần trước, một máy bay trinh sát cỡ nhỏ rơi tại Rumani, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng quốc gia này cho biết phương tiện quá nhỏ và không mang tính đe dọa.

Vào ngày 2/3, quân đội Thụy Điển đã điều một số máy bay phản lực sau khi 4 máy bay phản lực của Nga bị cáo buộc xâm phạm không phận của nước này trên Biển Baltic, diễn ra chỉ một tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Lực lượng vũ trang Thụy Điển cáo buộc chúng bay trong không phận Thụy Điển gần Đảo Gotland.

“Với bối cảnh hiện tại, chúng tôi rất coi trọng sự việc này. Hành vi của Nga là thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm”, Tư lệnh Lực lượng Không quân Thụy Điển Carl-Johan Edstrom cho biết trong một tuyên bố.

Xung đột Nga-Ukraine đã khiến NATO phải tăng cường khả năng phòng thủ trong những ngày gần đây.

NATO triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Slovakia

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad ngày 20/3 xác nhận các đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ các nước đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu tới Slovakia. Công tác triển khai sẽ tiếp diễn trong những ngày tới.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot có thể được sử dụng để đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao ở độ cao đến 20km và từ khoảng cách 60km.



Hệ thống Patriot sẽ là sự bổ sung chứ không phải là sự thay thế của hệ thống S-300 từ thời Liên Xô mà Slovakia đang vận hành. (Ảnh Getty Images)
Hệ thống tên lửa phòng không Patriot, do các binh sỹ Đức và Hà Lan vận hành, ban đầu sẽ được triển khai tại sân bay Sliac ở miền Trung Slovakia nhằm góp phần củng cố năng lực phòng thủ ở sườn phía Đông của NATO.

Hệ thống này có thể được sử dụng để đánh chặn máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tốc độ cao ở độ cao đến 20km và từ khoảng cách 60km.

Việc Nga xâm lược Ukraine đã thúc đẩy liên minh tăng cường khả năng phòng thủ.

Hệ thống Patriot sẽ là một phần của nhóm chiến đấu mới của NATO ở Slovakia, quốc gia láng giềng của Ukraine.

“Tôi vui mừng xác nhận rằng các đơn vị đầu tiên chịu trách nhiệm triển khai hệ thống phòng không Patriot đang dần đến Slovakia”, Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad cho biết trên Facebook.

Ông Nad cho biết hệ thống Patriot sẽ là sự bổ sung chứ không phải là sự thay thế của hệ thống S-300 từ thời Liên Xô mà Slovakia đang vận hành.

“Tạm thời, hệ thống sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Sliac, các khu vực triển khai tiếp theo đang được tham vấn… để chiếc ô an ninh bao phủ phần lớn nhất có thể của lãnh thổ Slovakia",
ông Nad nói.

Tuần trước, Bộ trưởng cho biết Slovakia sẵn sàng cung cấp S-300 cho Ukraine nếu và khi nước này nhận được sự thay thế thích hợp.

Ông nhắc lại hôm Chủ nhật rằng Slovakia đang tìm kiếm sự thay thế S-300 của riêng mình do tuổi tác, khả năng và sự phụ thuộc vào Nga.

Nga đã cảnh báo về bất kỳ chuyến hàng nào có hệ thống phòng không tiên tiến đến Ukraine và cảnh báo nước này có thể nhắm vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times