Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.
Fontenelle
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Dưa muối xào trứng

  1. #1
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    24,503
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 70 Lần
    Trong 70 Bài Viết
    Dưa muối xào trứng


    Nguyên liệu:


    - 3 - 4 quả trứng gà to

    - 150g dưa cải chua
    - Muối, hạt nêm, hành lá, dầu ăn, hạt tiêu, tỏi.

    Cách làm:

    - Dưa cải chua rửa sạch, vắt cho bớt mặn và chua, cắt nhỏ dưa cải.

    - Trứng gà đập ra bát, đánh tan, thêm nửa thìa nhỏ muối, một ít hạt tiêu, dùng đũa đánh đều.
    - Đun nóng dầu ăn, phi tỏi thơm, cho dưa cải chua vào xào lửa lớn khoảng 5 phút.
    - Cho tiếp trứng vào xào cùng, đến khi trứng chín dùng đũa đảo cho trứng tơi ra.

    - Thêm gia vị cho vừa ăn, tắt bếp thêm hành lá thái nhỏ vào, múc ra đĩa dùng nóng với cơm.

    Theo ngoisao

    VietFreeFun



  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Vẽ tranh tuyệt đẹp từ những nét nguệch ngoạc

    Vẽ tranh tuyệt đẹp từ những nét nguệch ngoạc




    Một họa sĩ người Malaysia đã sử dụng những nét vẽ tưởng chừng như nguệch ngoạc để vẽ nên những bức chân dung tuyệt đẹp.

    Một họa sĩ với nghệ danh Vice Low, đang làm việc tại Kuala Lumpur (Malaysia) đã sáng tạo ra cách vẽ độc đáo khi công ty của anh xây dựng một chiến dịch quảng cáo cho Hiệp hội người mắc chứng khó đọc của Malaysia.

    Những bức tranh vẽ của Low tưởng chừng như chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, tuy nhiên tác phẩm cuối cùng lại là những bức tranh tuyệt đẹp. Low đã sử dụng hàng ngàn nét vẽ xoáy liên tiếp để tạo nên những đường nét cho bức tranh.



    Low tự phác họa chân dung mình bằng cách vẽ đặc biệt

    Ban đầu Low đã sử dụng cách thức vẽ tranh đặc biệt của mình để vẽ chân dung của 3 người nổi tiếng bị mắc chứng bệnh khó đọc, là họa sĩ Pablo Picasso, nhạc sĩ John Lennon và nhà bác học Albert Einstein. Ý tưởng của Low cho thấy rằng mắc dù mắc chứng bệnh khó đọc thì điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tài năng của mỗi con người.

    Lập tức ý tưởng của Low đã được công ty nơi anh làm việc hoan nghênh khiến anh càng chú tâm hơn đến việc phát triển cách thức vẽ tranh đặc biệt của mình và cho ra đời nhiều sản phẩm mới.

    Ban đầu Low chỉ sử dụng cách vẽ đặc biệt của mình để vẽ chân dung của những người nổi tiếng, tuy nhiên cùng với thời gian Low đã phát triển nghệ thuật vẽ tranh độc đáo của mình để vẽ nên những bức tranh vẽ hoàn chỉnh và phức tạp hơn.
    Một vài bức tranh vẽ tuyệt đẹp từ những nét nguệch ngoạc của Low:







































    Theo Dân Trí
    Last edited by sophienguyen; 10-06-2011 at 01:16 AM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •