Việt Nam có hơn 5,500 trẻ em bị dịch ‘tay chân miệng’




Số trường hợp trẻ em bị bệnh tay chân miêng gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, phần lớn tại khu vực phía Nam và một số thành phố.

Báo Dân Trí thuật theo tin từ Bộ Y Tế CSVN báo động hiện cả nước đã có hơn 5,500 trẻ em bị bệnh tay chân miệng nên thúc giục các địa phương “tăng cường công tác phòng chống dịch”. Hiện đã có một nạn nhân thiệt mạng tại tỉnh Bình Thuận trong khi tin tức nói dịch đang tăng nhanh tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương và Sóc Trăng.



Trẻ em bị bệnh tay chân miệng điều trị tại bệnh viện nhi đồng ở Sài Gòn. (Hình: Dân Trí)

Bệnh tay chân miệng (Hand, foot and mouth disease) là một chứng bệnh thường chỉ gặp ở trẻ em và trẻ sơ sinh do một loại virus đường ruột của họ Picornaviridae gây ra. Khi bị bệnh, trẻ em sốt, đau cổ họng, nổi mụn có nước. Chứng bệnh này có thể xảy ra quanh năm nhưng tại Việt Nam hay trở thành dịch vào thời gian từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một. Năm nay dịp này lại đang bùng phát mạnh.

Giữa tuần qua, chỉ riêng Sài Gòn, báo chí địa phương báo động có hơn 600 trẻ em bác bệnh tay chân miêng được đưa tới bệnh viện xin điều trị.

Nếu kể từ đầu năm đến giờ thi thành phố lớn nhất nước này thống kê có 936 trẻ em mắc bệnh. Hầu hết các quận huyện địa phương đều báo động có dịch tay chân miệng gia tăng.

Dịch tay chân miệng nơi trẻ em gia tăng trong khi Việt Nam vẫn đang phải đối phó với dịch COVID-19 mà con số thống kê mới nhất nói hơn 10 triệu người đã bị dịch và hơn 43,000 người đã thiệt mạng.(TN) [kn]