Tesla ngừng nhận đơn đặt hàng xe Cybertruck ngoài thị trường Bắc Mỹ




Hãng xe điện Tesla thông báo ngừng nhận các đơn đặt hàng mẫu xe pickup Cybertruck sắp ra mắt bên ngoài thị trường Bắc Mỹ, theo Reuters.

Trang chủ Tesla cho biết hãng xe hiện chỉ nhận đặt hàng chiếc Cybertruck ở thị trường Mỹ, Canada và Mexico.



Chiếc Cybertruck của Tesla. (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, cho biết hãng xe sẽ tiến hành sản xuất chiếc Cybertruck vào năm tới tại nhà máy ở Austin, Texas.

“Số lượng đơn đặt hàng chiếc Cybertruck hiện đang nhiều hơn mức chúng tôi có thể đáp ứng trong vòng ba năm sau khi bắt đầu sản xuất,”
ông Musk cho biết vào tuần trước tại hội nghị FT Future of the Car 2022.

Ông Musk cũng cho biết Tesla có thể ngừng nhận đặt hàng khi nhu cầu đối với một số mẫu xe nhiều đến mức vượt quá khả năng sản xuất của hãng.

Tesla công bố chiếc Cybertruck vào năm 2019. Hãng dự trù tiến hành sản xuất mẫu pickup điện này vào cuối năm nay, nhưng đã lùi kế hoạch sản xuất sang quý I năm 2023.

Thông tin này không có gì ngạc nhiên. Chiếc Tesla Roadster và Semi Truck ra mắt năm 2017 mà đến giờ cũng chưa được sản xuất.

Chiếc Cybertruck sẽ được làm tại nhà máy mới của Tesla ở Austin, Texas, trong đó mẫu một động cơ điện rear-wheel-drive và mẫu hai động cơ all-wheel-drive sẽ được sản xuất trước.

Ban đầu, Tesla dự trù một năm sau đó sẽ sản xuất mẫu ba động cơ all-wheel-drive, cho nên có thể mẫu cao cấp nhất này sẽ hoãn đến năm 2023. (AXT) [kn]