Số lây Covid ở Anh tăng trở lại: Bạn có nên lo lắng về biến thể phụ của Omicron?




Giới chức y tế Anh cảnh báo về nguy cơ bệnh viện có thể lại bị quá tải nếu số người lây Covid, biến thể mới của Omicron, phải nhập viện nhiều lên.



Bà Jenny Harries, Giám đốc điều hành của Cơ quan An toàn Y tế Vương quốc Anh (UK Health Security Agency - UKHSA)

Số liệu đầu tháng 7/2022 cho hay 2,3 triệu người ở Anh, tức là 1/30 đang có virus corona.

Các biến thể của Omicron là BA.4, và BA.5 hiện hoành hành tại Anh

Chỉ trong tuần cuối tháng 6, có thêm nửa triệu người "có thể đã mắc lại Covid", Cục Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho hay.

Theo bác sĩ Jenny Harries, Giám đốc điều hành của Cơ quan An toàn Y tế Vương quốc Anh (UK Health Security Agency - UKHSA) thì "số người nhập viện vì Covid sẽ còn tăng".

Cho đến nay, số ca lây Covid phải vào viện điều trị ở xứ Anh (England) lên tới con số 9.000 tính đến 30/06/2022. Tuy không cao nhưng đây là con số gấp đôi ca nhập viên hồi đầu tháng 6.

Trên toàn Vương quốc Anh (UK), con số này tăng 32% mỗi tuần, và bác sĩ Harries khuyến cáo mọi người "thận trọng" tuy vẫn nên tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Tuy thế, có ý kiến nói rằng việc bỏ mọi phương pháp kiểm soát lây lan của Covid - Anh đã bỏ khẩu trang và xét nghiệp bắt buộc từ đầu năm- cùng các hoạt động đông người luôn diễn ra, đang khiến Covid lây nhanh.

'Lớp phòng thủ' duy nhất của dân Anh là các đợt tiêm vaccine.



Covid ở Anh tăng số lây nhiễm bắt đầu từ trước khi Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh được tổ chức trên khắp Vương quốc

Biến thể mới có nguy hiểm hay không?

Hiện không có dấu hiệu là hai loại BA.4, và BA.5 nguy hiểm hơn Omicron "nguyên thủy", nhưng giới khoa học nói vẫn cần theo dõi chúng.
Một nghiên cứu ở Nhật Bản thực hiện trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy BA.4, và BA.5 có thể nảy nở nhanh trong tế bào phổi. Ví dụ, chuột bạch mắc hai biến chủng này bị triệu chứng bệnh lý nặng hơn các loại Omicron trước.

Tính từ tháng 4/2022, UKHSA đã báo cáo về một sự gia tăng "nhỏ" tỷ lệ những người bị nhiễm bệnh cần được điều trị tại bệnh viện. Nhưng lý do là không rõ ràng, và có thể bao gồm sự bảo vệ của vaccine suy yếu hoặc sự thay đổi bên trong người nhiễm virus.

Giáo sư Woolhouse, một trong những nhà khoa học cho thấy Omicron "nguyên thủy" nhẹ hơn, nói rằng "chúng tôi chưa thấy dữ liệu chính xác" về BA.4 hoặc BA.5 vì hiện tại chúng tôi không thu thập cùng một khối lượng thông tin.

Tuy nhiên, các biến thể không cần phải nặng hơn hơn mới có thể tác động đến hệ thống y tế công NHS của Anh - chúng chỉ cần lây nhiễm cho đủ số người. Sau đó, tỷ lệ nhỏ nhiễm bệnh vẫn có thể tăng lên thành một con số lớn. Chụp lại hình ảnh, Biểu đồ tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với virus ở Anh Quốc từ tháng 10/2021 đến 6/2022 theo đơn vị triệu người Số người nhập viện vì Covid trên khắp Vương quốc Anh hiện là 10.081 người - tăng khoảng 2.500 người trong vòng một tuần. Hơn một nửa trong số đó sẽ nhập viện vì những lý do khác, chẳng hạn như gãy xương hoặc đột quỵ, nhưng họ vẫn cần được chăm sóc. Chụp lại video, Ngành nail Việt ở Anh tìm cách vươn lên trong đại dịch Covid



BBC