Ukraine công bố kế hoạch $750 tỷ tái thiết hậu chiến






LUGANO, Thụy Sĩ (NV) — Tại Hội Nghị Tái Thiết Ukraine hôm Thứ Hai, 4 Tháng Bảy, ông Denys Shmyhal, thủ tướng Ukraine, trình bày kế hoạch $750 tỷ để giúp quốc gia này phục hồi sau khi cuộc xâm lăng của Nga chấm dứt, theo hãng thông tấn AP.

Cũng tại hội nghị, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, phát biểu qua video về quá trình phát triển hướng đến nền dân chủ của quốc gia kể từ khi Chiến Tranh Lạnh kết thúc, và nay bị tàn phá nặng nề.



Thủ Tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Thụy Sĩ. (Hình: Alessandro Della Valle/Keystone/AFP via Getty Images)

“Công cuộc tái thiết Ukraine không phải là một dự án cục bộ, không phải là của một quốc gia, mà là công việc chung của toàn bộ thế giới dân chủ – toàn bộ các quốc gia tự nhận là quốc gia văn minh,”
ông Zelensky nói trước hàng trăm người tham dự hội nghị tại Lugano, Thụy Sĩ.

Ngoại Trưởng Anh Liz Truss nhận xét rằng Ukraine cần có một chiến lược lớn như “kế hoạch Marshall” để phục hồi được sau chiến tranh.

Công cuộc tái thiết, hiện đã bắt đầu tại một số khu vực không còn bị quân Nga chiếm đóng, sẽ tận dụng kỹ thuật chuyên môn, nguồn vốn chính phủ ngoại quốc và sức lao động của người Ukraine để xây dựng lại các bệnh viện, trường học, cơ quan chính phủ, nhà ở và các tòa chung cư, cũng như đường ống nước, đường dẫn khí đốt, và một số cơ sở hạ tầng khác đã bị tàn phá.

Thủ Tướng Shmyhal, người hiện diện tại hội nghị, trình bày kế hoạch tái thiết có thể đáp ứng các nhu cầu cấp bách – ngay cả khi chiến tranh tiếp diễn, đồng thời bảo đảm quốc gia phục hồi nhanh chóng sau khi hòa bình và phát triển trong dài hạn.

Ông Shmyhal cho rằng chi phí để thực hiện kế hoạch này là khoảng $750 tỷ, và đề nghị lấy tài sản bị tịch thu của Nga và các nhà tài phiệt Nga, tổng giá trị được ước tính đạt $300-$500 tỷ, để làm nguồn vốn chính.

“Chính quyền Nga khơi mào cuộc chiến đẫm máu này. Họ gây ra sự tàn phá khốc liệt này, và họ phải là người chịu trách nhiệm,” ông Shmyhal tuyên bố.

Ông Valdis Dombrovskis, phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu (EU), cho rằng việc sử dụng tài sản tịch thu từ Nga sẽ vướng đến luật hình sự, và các “trở ngại pháp lý” này chưa được giải quyết, nhưng ông đồng ý với quan điểm của thủ tướng Ukraine.

Cũng trong hôm Thứ Hai, Public Eye, một tổ chức phi chính phủ tại Thụy Sĩ, lên án chính phủ quốc gia này vì giữ vai trò là “nơi giấu tài sản an toàn” cho các nhà tài phiệt Nga, và là trung tâm thương mại cho dầu thô, ngũ cốc và than đá từ Nga.

Tổ chức này khen ngợi thỏa thuận nhân đạo của Thụy Sĩ với Ukraine tại hội nghị, nhưng hối thúc họ kiên quyết áp dụng lệnh trừng phạt quốc tế lên giới tài phiệt và chính phủ Nga, đồng thời tăng cường quản trị trung tâm thương mại của Thụy Sỹ. (V.Giang)