Việt Nam: Sẽ khởi tố vụ xe của 'cán bộ Không quân' tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận?






Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm "Nếu như cơ quan công an điều tra thì chắc chắn sẽ khởi tố vụ án".

Lãnh đạo Công an Thành phố Phan Rang nói đã trao đổi với Bộ Quốc phòng và được thông báo "sẽ khởi tố vụ án".

Bình luận được đưa ra tại buổi họp báo của UBND tỉnh Ninh Thuận chiều 2/8 về vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh, sinh năm 2004 (lớp 12) tử vong.

Người điều khiển xe hơi gây ra tai nạn là ông Hoàng Văn Minh - cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quân chủng phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

"Nếu như cơ quan công an điều tra thì chắc chắn sẽ khởi tố vụ án. Quan điểm của cơ quan điều tra là làm rõ, đúng người, đúng tội, không bao che cho bất cứ ai, làm việc ở bất cứ nơi nào.

"Chúng tôi đã trao đổi với Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Bộ Quốc phòng, được các đồng chí đấy cho biết sẽ khởi tố vụ án. Theo niềm tin của tôi, vụ này sẽ khởi tố vụ án" - Thượng tá Hà Công Sơn - Phó Trưởng Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm nói tại cuộc họp báo.
Truyền thông Việt Nam dường như không khai thác kỹ lý do vì sao không có việc xét nghiệm máu nồng độ cồn đối với Hoàng Văn Minh, tài xế gây tai nạn.

Thượng tá Sơn được báo Lao Động dẫn lời mô tả ông Hoàng Văn Minh "không có nồng độ cồn qua hơi thở".




Công an Phan Rang nói tài xế chuyển hướng không an toàn là nguyên nhân gây tai nạn giao thông và nạn nhân Hồ Hoàng Anh đi đúng làn.

Tuy nhiên Thượng tá Sơn xác nhận rằng tài xế Hoàng Văn Minh "có sử dụng điện thoại kết nối bluetooth và đồng thời vi phạm về quy tắc an toàn giao thông".

"Chúng tôi cũng rà soát camera, vẫn chưa giám định được tốc độ thời điểm mà tài xế gây tai nạn. Tài xế chuyển hướng không an toàn và đây cũng là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

"Dù nhanh hay chậm thì tài xế vẫn vi phạm luật giao thông, còn cháu Hồ Hoàng Anh đi đúng làn," ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng được báo Thanh Niên dẫn lời trả lời phóng viên báo này hỏi về việc trong trường hợp khởi tố vụ án thì có khởi tố bị can hay không.

"Các dấu hiệu vi phạm của lái xe Hoàng Văn Minh đã được xác định. Với trách nhiệm của Cơ quan CSĐT, chúng tôi sẽ làm hết mình để làm sáng tỏ vụ việc," ông Sơn nói.

Camera cho thấy Hoàng Văn Minh dùng điện thoại ngay cả khi ra khỏi xe sau lúc xảy ra tai nạn.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, đã chất vấn việc đã gửi đơn yêu cầu bệnh viện tỉnh sao lục hồ sơ thì được nói đó là "hồ sơ mật, nhưng tại sao vợ ông Hoàng Văn Minh (tài xế gây tai nạn) lại có kết quả đo nồng độ cồn của con ông từ rất sớm ".

"Tôi mong pháp luật làm nghiêm minh, đúng luật, đúng tội, rõ trắng đen,"
ông Hồ Hoàng Hùng, cha nạn nhân, nói.

Đáng chú ý là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Thái Phương Nhiên nói "từ trước đến nay, theo quy định, khi yêu cầu báo cáo, sao y hồ sơ bệnh án thì bệnh viện chỉ cung cấp cho các cơ quan chức năng như VKS, tòa án, công an".

"Ngoài các cơ quan tố tụng thì phía bệnh viện không có quyền cung cấp cho bất cứ ai bên ngoài"
- ông Thái Phương Nhiên nói.

Tại cuộc họp báo, ông Nhiên đã công khai xin lỗi gia đình nạn nhân về điều mà ông gọi là "những thiếu sót " trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân của các kỹ thuật viên, nhân viên bệnh viện.

Vụ việc thu hút rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội Việt Nam, theo như BBC News Tiếng Việt ghi nhận trong bài: Vụ nữ sinh Ninh Thuận: Bệnh viện nói 'có sai sót' khi xét nghiệm nồng độ cồn.



BBC