Việt Nam cần nới lỏng các hạn chế về visa cho người nước ngoài để thúc đẩy du lịch






Khách du lịch tham quan Hà Nội bằng xích lô hôm 15/8/2022

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch của Việt Nam mới đây đề xuất Chính phủ nên nới lỏng các hạn chế về cấp visa cho người nước ngoài vào Việt Nam như một trong các biện pháp để thúc đẩy sự hồi phục của du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo báo chí Nhà nước, phát biểu tại một cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phục hồi Du lịch hôm 17/8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, kể từ khi Việt Nam khôi phục lại các hoạt động du lịch vào ngày 15/3 năm nay sau thời gian phỏng toả dịch bệnh kéo dài, ngành du lịch đã tập trung vào thị trường trong nước và đã đạt được những kết quả đáng kể.

Ngành du lịch đã phục vụ cho gần 72 triệu khách trong nước và 733.000 khách nước ngoài, mang lại doanh thu 13,5 tỷ đô la.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết yếu tố quan trọng trong việc thu hút khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam nằm ở việc tạo điều kiện cho việc cấp visa điện tử.

Theo báo Nhà nước, những người tham dự cuộc họp cũng đồng ý rằng giải pháp cho việc phục hồi và phát triển du lịch, thu hút khách nước ngoài là việc cấp visa điện tử và kéo dài thời gian cho khách nước ngoài được ở lại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, bộ này đã cấp visa điện tử cho công dân nước ngoài đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, miễn thị thực cho người đến Việt Nam từ 25 quốc gia khác.

Cũng tin liên quan đến thúc đẩy du lịch sau đại dịch COVID-19, Diễn đàn Du lịch khu vực sông Mekong 2022 sẽ được tổ chức tại khu du lịch Hoiana ở Quảng Nam từ ngày 9 đến 14 tháng 10 tới.

Đây sẽ là cuộc diễn đàn gặp mặt trực tiếp đầu tiên của sáu nước tiểu vùng sông Mekong kể từ năm 2019 đến nay.

Chủ đề của diễn đàn lần này là là Xây dựng lại ngành du lịch, Hồi phục mạnh mẽ. Tham gia diễn đần sẽ có các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành du lịch ở khu vực sông Mekong.



RFA