Dân thiếu nơi chữa bệnh, 2 bệnh viện lớn ở Hà Nội đang xây rồi bỏ hoang




HÀ NAM, Việt Nam (NV) – Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, do Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm, thuộc Bộ Y Tế làm chủ đầu tư, hiện đều đang đóng cửa, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng xây dựng, khiến người dân bất bình.

Theo báo VNExpress hôm 19 Tháng Chín, hồi năm 2018, khi đang xây dựng sắp hoàn thành thì cả hai bệnh viện bất ngờ bị ngưng. Từ đó, cả hai dự án đóng cửa.



Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. (Hình: VNExpress)

Cụ thể, bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 với thiết kế gồm một tầng hầm và sáu tầng nổi, quy mô 1,000 giường, đáp ứng khoảng 5,000 lượt khám bệnh mỗi ngày, khởi công cuối năm 2014, tổng mức đầu tư 4,990 tỷ đồng ($210.7 triệu).

Theo đại diện Ban Quản Lý Dự Án, bệnh viện đã hoàn thành hơn 90%, chỉ còn một số hạng mục như cổng phụ, phân chia các phòng theo thiết kế…, trong đó các dãy nhà chức năng của bệnh viện đã hoàn tất, nằm ngay bên cạnh là khu vực được quy hoạch làm công viên với hồ điều hòa.


Hồi Tháng Mười, 2018, bệnh viện này khánh thành khu khám bệnh, và năm tháng sau bắt đầu đón nhận bệnh nhân tới khám chữa bệnh. Tuy nhiên, đến Tháng Ba, 2020, bệnh viện thông báo “tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân.”

Trong đợt dịch, nơi này được Bộ Y Tế sử dụng làm Trung Tâm Điều Trị COVID-19. Song, khi dịch bệnh lắng xuống, nơi đây ngừng hoạt động.

Hiện, trong khuôn viên bệnh viện cỏ mọc um tùm. Một phòng bảo vệ cỏ mọc kín phía ngoài với phần cửa được niêm phong. Theo thời gian, phần móng có dấu hiệu bị nứt…

Tương tự, cách đó chừng 700 mét, bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng đóng cửa. Bệnh viện này được xây dựng cùng thời điểm với bệnh viện Bạch Mai, với quy mô 1,000 giường, tổng mức đầu tư 4,968 tỷ đồng ($209.8 triệu), gồm một tầng hầm và chín tầng nổi. Khi hoạt động, bệnh viện có thể đáp ứng khoảng 3,500 lượt khám mỗi ngày.

Đến Tháng Mười, 2018, bệnh viện khai trương phòng khám, nhưng chưa từng tiếp nhận bệnh nhân nào.



Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đóng cửa, nhiều nơi đang xuống cấp. (Hình: VNExpress)

Bệnh viện hiện còn nhiều hạng mục dang dở, nhưng các hoạt động xây dựng đã dừng lại từ lâu. Hiện, phần logo của bệnh viện nơi cổng vào bị bong tróc, phía dưới là trạm gác xuống cấp, che chắn tạm bợ. Phần lớn diện tích đất của bệnh viên đang bị cỏ dại xâm lấn…

Trả lời báo đài trong nước, Bộ Y Tế cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ là “chưa lường hết phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là việc thực hiện quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản, hợp đồng xây dựng, làm nảy sinh vướng mắc về thanh quyết toán, giải ngân…” Cụ thể, tiến độ giải ngân cho hai dự án bệnh viện mới đạt hơn 55% và 57%. (Tr.N)