Ông Biden: 'Tôi tin có thể đánh bại ông Donald Trump một lần nữa' vào năm 2024





Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Camp Hale gần Leadville, bang Colorado, hôm 12/10/2022. (Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng ông có thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa nếu cả hai cùng tái tranh cử vào năm 2024.

Ông Biden đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 11/10 và nói thêm rằng, ông vẫn chưa đưa ra quyết định có nên tái tranh cử cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.


"Tôi tin rằng tôi có thể đánh bại ông Donald Trump một lần nữa", Tổng thống Biden trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình đài CNN hôm 11/10 về việc liệu ông có tái tranh cử trong 4 năm nữa hay không.

Bất chấp sự lạc quan của ông Biden về một trận đấu thứ hai tiềm năng, xếp hạng chấp thuận của Tổng thống vẫn ở mức thấp. Theo cuộc thăm dò ý kiến ​​mới nhất của tờ Reuters, 55% người Mỹ không tán thành hiệu quả công việc của ông Biden, trong khi 40% tán thành.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 31% người Mỹ - bao gồm 21% đảng viên Dân chủ và 38% đảng viên Cộng hòa - coi nền kinh tế Hoa Kỳ là vấn đề đáng lo ngại nhất mà đất nước phải đối mặt.

Hai cuộc thăm dò gần đây đặt ông Biden và ông Trump vào một cuộc tranh cử giả định vào năm 2024, cho thấy cựu tổng thống sẽ dẫn đầu. Theo một cuộc khảo sát từ Emerson College Polling và The Hill công bố vào ngày 11/10, ông Trump đã thu hút được 45% sự ủng hộ từ các cử tri bang Georgia, bỏ xa ông Biden hai điểm phần trăm vào năm 2024.

Tại bang Iowa, ông Trump tự hào về vị trí dẫn đầu lớn hơn trong cuộc thách đấu tiềm năng vào năm 2024, nhận được 47% sự ủng hộ so với 39% của ông Biden, theo một cuộc khảo sát từ Emerson College Polling được công bố vào ngày 7/10.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Biden tuyên bố ông muốn tái tranh cử với ông Trump. Vào tháng 3, ông nói với các phóng viên tại một hội nghị thượng đỉnh NATO rằng ông sẽ "rất may mắn" nếu được tham gia một trận tái đấu như vậy vào năm 2024.

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, ông Biden cũng được hỏi về việc một số cử tri Đảng Dân chủ muốn có một ứng cử viên mới cho năm 2024 vì họ cho rằng Tổng thống "quá già" để tiếp tục công việc. Ông Biden sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 11.

“Hãy nhìn vào những gì tôi đã làm. Hãy kể tên một vị tổng thống gần đây làm được như những gì tôi đã làm trong hai năm đầu tiên. Đây không phải là một trò đùa. Quý vị có thể không thích những gì tôi đã làm, nhưng đại đa số người Mỹ lại thích điều đó”, ông Biden nói.

“Đó là vấn đề quý vị. Quý vị có đảm đương được việc này không? Còn tôi tin rằng mình có thể làm được”, Tổng thống nói thêm.

Nền kinh tế

Những bình luận của ông Biden về thành tích của mình đã thu hút sự chú ý của những đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện Mỹ, những người sau đó đã lên Twitter để chỉ trích Tổng thống.

“Ông Joe Biden hỏi liệu có Tổng thống nào đã làm được nhiều hơn những gì ông ấy đạt được trong hai năm đầu cầm quyền của ông hay không”, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa viết.

“Thành tích hai năm cầm quyền của ông ấy như sau: lạm phát kỷ lục, tăng chi tiêu liều lĩnh, nền kinh tế suy thoái, mở cửa biên giới, tội phạm gia tăng”.

https://twitter.com/SenateGOP/status...24-384625.html

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đạt mức 8,3% vào tháng 8 và Cục Thống kê Lao động Mỹ dự kiến ​​sẽ công bố dữ liệu của tháng 9 vào ngày 13/10.

Nền kinh tế Mỹ giảm 1,6% trong quý đầu tiên và 0,6% trong quý thứ hai năm 2020. Trong khi một số nhà kinh tế coi hai quý liên tiếp tăng trưởng GDP âm là đáp ứng các tiêu chí cho một cuộc suy thoái, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, vẫn chưa tuyên bố nền kinh tế nước này đang trong cơn suy thoái.

Ông Biden đã hạ thấp khả năng xảy ra suy thoái, khi người dẫn chương trình đài CNN hỏi ông về nhận xét của ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase, người đã phát biểu vào ngày 10/10 rằng Hoa Kỳ có khả năng bước vào suy thoái trong sáu đến chín tháng tới.

"Người dân Mỹ có nên chuẩn bị cho một cuộc suy thoái?", phóng viên đài CNN hỏi.

“Không”, ông Biden nói, trước khi bổ sung thêm: “Tôi không nghĩ sẽ có suy thoái. Nếu có thì cũng là một cuộc suy thoái nhẹ”.

Một số đảng viên Cộng hòa đã phản đối quan điểm của ông Biden về suy thoái, bao gồm Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik (New York).

Bà Stefanik viết trên Twitter rằng: “Ông Joe Biden không nắm được thực tế mà các gia đình ở New York và trên khắp đất nước đang phải đối mặt hàng ngày".

“Mỹ đã rơi vào tình trạng suy thoái kể từ tháng Bảy. Đó là Suy thoái Biden".


https://twitter.com/RepStefanik/stat...24-384625.html

Thanh Hải
Theo The Epoch Times