Cụ bà đau tim sau khi xem nam vũ công biểu diễn thoát y ở viện dưỡng lão




COLOMBIAChứng kiến ba người đàn ông bán khỏa thân tại tiệc thoát y của viện dưỡng lão, một cụ bà lên cơn đau tim, ngã quỵ tại chỗ.



Cụ bà ngất xỉu sau khi xem nam vũ công múa thoát y. Ảnh: Instagram

Theo truyền thông Colombia, vụ việc xảy ra tại một nhà dưỡng lão của Tổ chức Una Mano Amiga ở El Prado, Cartagena hồi cuối tháng 9. Trong video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cả nam và nữ vũ công chỉ mặc đồ lót bằng da, biểu diễn uốn éo trước các cụ ông, cụ bà cao tuổi sống tại viện dưỡng lão.

Ban đầu, các vũ nữ thoát y đi vòng quanh, nhún nhẩy và đút thức ăn cho khán giả. Sau đó, họ biểu diễn các động tác mạnh bạo hơn và vây quanh một cụ bà mặc váy xanh, đeo băng đô màu hồng. Nhưng chỉ được một lát, cụ bà này bắt đầu ôm ngực rồi ngất xỉu. Cụ bà được cho uống ít nước và đưa lên cáng chở đi cấp cứu.

Nadia Cartagena, người đăng video, ban đầu cho biết: "Hôm nay, tôi đã tổ chức một tiệc khiêu dâm cho người cao tuổi. Hậu quả là tôi nhận được một nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời vì không hề mong chuyện đó xảy ra. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn cho họ chút niềm vui và không muốn tình huống trớ trêu đó".

Advertisement
Advertisement


Bên dưới bài đăng của Nadia, hàng trăm trong số hơn 30.500 người theo dõi vào bình luận chỉ trích cô. Một người nói: "Nadia, cô quá liều lĩnh rồi. Một bữa tiệc thì được nhưng phải là với chủ đề khác chứ không phải thứ lố lăng này". Một người khác viết: "Rất tiếc Nadia à. Đó không phải kiểu tiệc phù hợp. Thật xấu hổ và đáng buồn".

Sau khi đoạn video được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hút gần 50.000 lượt xem, Nadia hiện lại nói rằng vụ việc được dàn dựng nhằm thu hút sự chú ý của văn phòng thị trưởng. Nói với El Universal, Nadia cho biết cô tổ chức sự kiện để nâng cao nhận thức về nạn "nghèo đói và bị bỏ rơi" mà những người cao tuổi đang phải đối mặt. Nadia cho biết: "Mục đích của video là kêu gọi mọi người nhìn nhận vấn đề, kêu gọi chính quyền quận để mắt tới họ. Video không có mục đích quấy rối, lạm dụng hay lợi dụng các cụ ông, cụ bà. Thực tế, sau sự kiện, chúng tôi đã quyên góp tiền cho họ".

Tùng Anh (Theo NY Post)