Người tấn công chồng bà Pelosi là một nhà hoạt động khỏa thân cực tả




Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đã bị một kẻ đột nhập tấn công tại nhà riêng ở San Francisco vào thứ Sáu (28/10). Kẻ tấn công sau đó được xác định là một nhà hoạt động khỏa thân nổi tiếng ở California, bạn gái cũ của nghi phạm cho biết anh ta là một người cấp tiến (cực tả) và bị bệnh tâm thần.



Bà Nancy Pelosi, và chồng, ông Paul Pelosi tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles vào ngày 10/2/2017 ở Los Angeles (Ảnh: Kathy Hutchins / Shutterstock)

Tổng hợp thông tin từ nhiều kênh truyền thông, nghi phạm David DePape (42 tuổi) đã bị bắt vì đột nhập vào nhà và đánh ông Paul (82 tuổi) bằng búa vào thứ Sáu tuần trước (28/10), khiến ông bị gãy xương sọ. David DePape bị cáo buộc tội mưu sát không thành công, ngược đãi người già và và đột nhập vào nhà trộm cắp.

Chồng bà Pelosi bị tấn công tại nhà, Tổng thống Biden lên án bạo lực

Trước đó, DePape sống trong một chiếc xe buýt cũ nát. Chiếc xe này đỗ ở bên ngoài nhà bạn gái cũ của anh ta là Oxane “Gypsy” Taub ở Berkeley. Cả hai đều là những nhà hoạt động ủng hộ chủ nghĩa khỏa thân.

DePape sống ở khu vực Vịnh San Francisco trong 20 năm, được biết đến với sự ủng hộ của chủ nghĩa khỏa thân. Anh ta phản đối luật yêu cầu mọi người ăn mặc nơi công cộng. Anh ta cũng khỏa thân trong các hoạt động biểu tình như thế.

Cô Taub là mẹ của 3 đứa con của DePape, nói với tờ New York Post rằng DePape bị bệnh tâm thần.

Cô nói với Đài ABC7 rằng: “Anh ấy (DePape) bị bệnh tâm thần. Anh ấy bị bệnh tâm thần trong một thời gian dài.”

Cô Taub hiện đang thụ án tại một nhà tù ở California vì tội bắt cóc một cậu bé tuổi teen. Cô cho biết, DePape đã mất tích hơn một năm và gần đây đã lộ diện trở lại.

Cô cũng nói với ABC7: “Anh ấy (DePape) nghĩ anh ấy là Chúa Giêsu, anh ấy luôn hoang tưởng, anh ấy nghĩ rằng mọi người đang truy bắt anh ấy. Phải mất 1- 2 năm để khôi phục lại một nửa bình thường.”

Cô cũng chỉ ra rằng lập trường chính trị của DePape không phải là cánh hữu, và chưa bao giờ là một đảng viên Cộng hòa. Cô nói: “Khi tôi gặp anh ấy, anh ấy mới 20 tuổi và chưa có kinh nghiệm chính trị. Quan điểm của anh ấy và tôi rất đồng nhất với nhau, tôi vẫn luôn là người rất cấp tiến (cực tả).”

Hàng xóm của DePape ở Berkeley là Ryan La Coste nói với tờ New York Post: “Tôi không ngạc nhiên vì một câu chuyện điên rồ khác đến từ một người nào đó trong ngôi nhà đó. Họ luôn độc hại, luôn muốn làm điều gì đó. Họ luôn muốn được lên báo, cố gắng trở thành ‘nhà hoạt động’. Họ luôn muốn được chú ý.”

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày 8/11, ngày bầu cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, cuộc tấn công của DePape nhằm vào chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gây ra một sự náo động ở Mỹ.

Một số đảng viên Dân chủ đã đổ lỗi cho đảng Cộng hòa về những ngôn luận kịch liệt đối với bà Pelosi, dẫn đến cuộc tấn công bạo lực đối với chồng của bà, đồng thời mô tả nghi phạm DePape như một nhà hoạt động cánh hữu và người ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Bởi vì trên một số trang mạng xã hội gần đây xuất hiện một người dùng có tên “daviddepape” đã đăng một bài bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump, đặt câu hỏi về kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và chấp nhận QAnon – được biết đến như một thuyết âm mưu cánh hữu.

Nhà hoạt động bảo thủ trẻ tuổi người Mỹ và là người sáng lập Turning Point USA, ông Charlie Kirk phản pháo lại trong một tweet vào thứ Bảy (29/10): “Tại sao kẻ bị cáo buộc tấn công ông Paul Pelosi, một nhà hoạt động của Đảng Xanh khỏa thân, sau nhiều năm không xuất hiện, nhưng trước vài tuần thì bắt đầu đăng QAnon?”

Đảng Cộng hòa cũng lên án rộng rãi bạo lực, nhưng cũng đổ lỗi cho các chính sách cực tả của Đảng Dân chủ khuyến khích tội phạm.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Ronna McDaniel nói trên Fox News hôm 30/10: “Nếu không phải vì ông Paul Pelosi (bị tấn công), tên tội phạm này có thể sẽ ra đường vào ngày mai. Chúng tôi thấy những kẻ tấn công ông Lee Zeldin đã trở lại đường phố sau khi tấn công ông. Đó là những gì chính sách của đảng Dân chủ đã mang lại.”

Đầu năm nay, ứng cử viên cho ghế thống đốc của New York, Dân biểu Lee Zeldin bị tấn công tại một hoạt động tranh cử.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rand Paul cũng bị một người hàng xóm ủng hộ đảng Dân chủ tấn công dữ dội vào năm 2017. Khi đó con gái của bà Nancy Pelosi là Christine Pelosi đã ăn mừng cuộc tấn công của Thượng nghị sĩ Rand Paul, nói rằng “Người hàng xóm của ông Rand Paul đã đúng”.

Sau khi đọc được thông tin ông Paul Pelosi, chồng của bà Nancy Pelosi, trên báo nghị sĩ Rand Paul sau đó đã tweet: “Không ai đáng bị tấn công. Khác với việc con gái của bà Nancy Pelosi chức mừng tôi bị tấn công, tôi lên án vụ tấn công và chúc ông Paul Pelosi hồi phục nhanh chóng.”

Trình Văn, Vision Times