Apple thiếu hụt iPhone do COVID-19 gây gián đoạn sản xuất tại Trung Quốc





ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Công ty Apple dự kiến sản lượng iPhone 14 hạng sang sẽ thấp hơn dự đoán, làm giảm doanh số dự báo cho dịp lễ cuối năm, do một nhà máy sản xuất tại Trung Quốc phải hạn chế hoạt động, theo hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một.

Nhu cầu mua dòng iPhone mới, được bắt đầu bán vào Tháng Chín, là yếu tố giúp Apple tiếp tục tỏa sáng trên thị trường kỹ thuật toàn cầu – một ngành kỹ nghệ bị cắt giảm đáng kể do lạm phát và lãi suất gia tăng gần đây.



Cơ xưởng Foxconn ở Thâm Quyến, Trung Quốc. (Hình minh họa: Voishmel/AFP via Getty Images)

Nhưng hiện công ty có trụ sở tại California này đang gặp rắc rối do chính sách Không COVID-19 (Zero COVID) của Trung Quốc, nguyên nhân khiến nhiều công ty quốc tế phải đóng cửa tại quốc gia này và giảm doanh thu dự báo trong năm.

“Nhà máy đang hoạt động với công suất bị giới hạn đáng kể,” hãng Apple thông báo vào hôm Chủ Nhật, tuy không công bố chi tiết mức sản lượng bị cắt giảm.


“Chúng tôi nhận thấy nhu cầu mua chiếc iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vẫn còn rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có ít iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hơn dự kiến.”

Vào tháng trước, phía Reuters đưa tin rằng sản lượng iPhone của Apple có thể giảm đến 30% tại một trong những nhà máy lớn nhất của hãng trong Tháng Mười Một do Trung Quốc siết chặt quy định phòng COVID-19.

Nhà máy tại Trịnh Châu, với gần 200,000 công nhân, phải thực hiện hàng loạt biện pháp phòng dịch COVID-19 gắt gao, dẫn đến nhiều nhân viên chạy trốn khỏi cơ sở.

Cuộc điều tra của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce vào tuần trước cho thấy nhà máy trên chỉ đang hoạt động với công suất gần 70%.

Hãng Apple cho biết khách hàng có thể phải đợi lâu hơn để nhận được sản phẩm mới.

Hôm Thứ Hai, công ty Foxconn của Đài Loan, chịu trách nhiệm vận hành nhà máy tại Trịnh Châu, cho hay họ đang nỗ lực hết sức để phục hồi công suất nhà máy, và điều chỉnh giảm doanh thu dự báo trong quý bốn. (V.Giang)