Phim hoạt hình “Trường Xuân” tranh Giải Oscar lần thứ 95 ở 3 hạng mục


Bộ phim tài liệu hoạt hình quy mô lớn “Trường Xuân” của đạo diễn người Canada Jason Loftus đã giành được suất tham dự 2 giải phim của Hollywood. Vì vậy đến nay, “Trường Xuân” đã lọt vào danh sách phim tranh Giải Oscar lần thứ 95, gồm: Phim truyện hoạt hình hay nhất, Phim tài liệu hay nhất và Phim quốc tế hay nhất.


“Trường Xuân” là phim tài liệu hoạt hình Trung Quốc đầu tiên ở Canada được đề cử giải Oscar cho Phim quốc tế hay nhất. (Ảnh: Lofty Sky Pictures)

Theo Hollywood Reporter đưa tin ngày 9/11, “Ủy ban điều hành chi nhánh phim hoạt hình và phim ngắn của Học viện Điện ảnh” xác nhận “Trường Xuân”, phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Canada tham gia tranh giải, đủ điều kiện tranh Giải Oscar lần thứ 95 dành cho Phim hoạt hình hay nhất.


Hai bộ phim hoạt hình khác là “Apollo 10 1/2” và “Marcel the Shell with Shoes” cũng lọt vào danh sách phim tranh giải.

Báo cáo cho biết “Trường Xuân” cũng đại diện cho Canada tranh giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, sử dụng hoạt hình và cảnh quay người thật để kể về một sự kiện năm 2002.

Bộ phim kể về sự kiện chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân chấn động thế giới từ 20 năm trước tại Trung Quốc. Ngày 5/3/2002, các học viên Pháp Luân Công đã chèn sóng thành công chương trình nói sự thật về Pháp Luân Công trên 8 kênh truyền hình ở thành phố Trường Xuân.

Họ đã phát sóng 2 bộ phim ngắn “Là tự thiêu hay trò lừa bịp” và “Pháp Luân Đại Pháp truyền bá ra thế giới” trên các kênh này. Trong chưa đến một giờ đồng hồ, họ không chỉ giúp cả trăm ngàn khán giả biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, mà còn được chứng kiến cảnh ​​Pháp Luân Công được truyền bá rộng rãi trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, sau đó các học viên Pháp Luân Công liên quan đã ngay lập tức bị ĐCSTQ bức hại.

Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Tháng 8/2022, Hiệp hội Điện ảnh Canada thông báo “Trường Xuân” được chọn đại diện cho Canada tranh giải Oscar lần thứ 95 cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Đây là lần đầu tiên Canada sử dụng phim tài liệu, và cũng là lần đầu tiên gửi phim hoạt hình đi tranh giải Oscar. Kể từ năm 1971, đây cũng là lần đầu tiên Canada chọn một bộ phim không nói tiếng Pháp để tranh giải Oscar.

Đạo diễn Loftus đã bày tỏ cảm xúc của mình trên mạng xã hội sau khi biết “Trường Xuân” đã lọt vào danh sách phim hoạt hình tranh giải.

Anh viết: “Tin bất ngờ: ‘Trường Xuân’ đủ điều kiện tranh 3 giải phim hoạt hình hay nhất của giải Oscar!”, “Hiện giờ bộ phim đã lọt vào danh sách tranh 3 giải phim tài liệu, phim hoạt hình và đại diện cho phim hoạt hình nói tiếng nước ngoài hay nhất của Canada! Tôi thấy rất xúc động và khiêm tốn vì điều này.”

Họa sĩ hoạt hình Đại Hùng, nhân vật chính, và là một trong những họa sĩ chính, cho biết thành quả của bộ phim không chỉ là của nhà sản xuất, mà thuộc về “một nhóm người có lý tưởng chính nghĩa”.

“Hãy trân trọng từng thành tích mà chúng ta đã đạt được,” anh nói. “Bộ phim này không phải của riêng chúng tôi, mà thuộc về một nhóm người có lý tưởng chính nghĩa trong đất nước của chúng tôi và thời đại này.”

Hai người gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả đã ủng hộ bộ phim.

10/11 là ngày cuối cùng công chiếu bộ phim “Trường Xuân” tại Film Forum (Diễn đàn Điện ảnh) ở Manhattan, New York. Trước sự hưởng ứng đông đảo của khán giả, nhà hát đã 3 lần kéo dài thời lượng chiếu phim, từ 35 suất ban đầu lên 140 suất.

Ngày 6/11, bà Martha Fores-Vazquez, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quận bầu cử 40 thuộc Hạ viện bang New York, đã có mặt tại rạp để thưởng thức bộ phim.

Sau khi xem xong, bà đã trao bằng khen cho những người tham gia chèn sóng truyền hình năm đó, biểu dương chủ nghĩa anh hùng quên mình và không sợ hãi của họ khi truyền bá sự thật. Một số học viên Pháp Luân Công Trường Xuân xuất hiện trong bộ phim đã thay mặt họ nhận bằng khen.

Khán giả học Pháp Luân Công sau khi xem phim tài liệu hoạt hình “Trường Xuân”

“Trường Xuân” cũng nhận được đánh giá rất cao trong phần phản hồi của khán giả trên Internet. Thậm chí có người còn so sánh “Trường Xuân” với “The Shawshank Redemption” (Nhà tù Shawshank), bộ phim đứng đầu trong 100 phim ăn khách nhất thế giới trong 20 năm liên tiếp.

Yến Đình, một người hâm mộ cho biết, cô đã xem hàng ngàn bộ phim, và tin rằng đây là bộ phim “chân thực nhất” mà cô từng xem.

“‘Trường Xuân’ có thể so sánh với ‘The Shawshank Redemption’” cô viết. “Giống như cách Đức Quốc xã đối xử với người Do Thái trong Thế chiến thứ 2, đó là một giai đoạn lịch sử đáng để mỗi chúng ta tìm hiểu. Đặc biệt là trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, khi tính mạng bị đe dọa, vẫn có những người có thể giữ vững đức tin của họ. Đây là một điều vô cùng đáng quý.”

Bình Minh (t/h)