Tù nhân nghiện game, 4 lần vượt ngục ở Việt Nam, nhận thêm án tù





NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Triệu Quân Sự, 31 tuổi, vừa bị Tòa Án Quân Sự Quân Khu 4, kết án thêm sáu năm tù với hai cáo buộc “Trốn khỏi nơi giam giữ” và “Trộm cắp tài sản.”

Do tù nhân này trước đó từng bị tòa quân sự tuyên án chung thân về các tội “Cướp tài sản,” “Giết người” và “Đào ngũ,” nên hình phạt cuối cùng vẫn là chung thân.



Bị cáo Triệu Quân Sự tại phiên tòa hôm 25 Tháng Mười Một. (Hình: Zing)

Triệu Quân Sự được ghi nhận là một trong những người tù “nổi tiếng nhất Việt Nam” với các vụ vượt ngục diễn ra ly kỳ như trong phim.

Vốn là kẻ nghiện game, dù đã phạm nhiều tội, từ đào ngũ, trộm cắp, cướp tài sản, giết người để lấy tiền chơi game, sau mỗi lần trốn trại, lúc bị bắt thì tù nhân này cũng đang trong tình trạng “cày” game online.


Theo báo Zing hôm 25 Tháng Mười Một, trong vụ vượt ngục gần nhất hồi đầu Tháng Sáu tại trại giam T-974 ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Triệu Quân Sự hai lần trộm xe đạp của người dân, sau đó bán ve chai lấy tiền mua chè ăn.

Các lần vượt ngục khác của Sự diễn ra hồi năm 2014, 2015 và 2020.

Tại phiên tòa diễn ra hôm 25 Tháng Mười Một, Triệu Quân Sự thừa nhận hành vi của bản thân “vi phạm pháp luật” và “gây hoang mang tư tưởng cho các phạm nhân khác.”

Bị cáo này cho biết “rất ăn năn, hối hận” và xin “giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.”

Trong khi đó, đại diện Viện Kiểm Sát nhấn mạnh rằng Triệu Quân Sự đã bốn lần trốn khỏi trại giam và việc này “thể hiện sự coi thường và bất chấp pháp luật.”



Tù nhân Triệu Quân Sự (giữa) bị bắt trở lại trong lần vượt ngục xảy ra hồi đầu Tháng Sáu tại trại giam T-974 ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Hình: Người Lao Động)

“Bị cáo [Triệu Quân Sự] là phạm nhân đang chấp hành án về tội phạm đặc biệt nguy hiểm, việc trốn khỏi nơi giam của bị cáo đã làm cho nhân dân địa phương trong nhiều khu vực nơi bị cáo lẩn trốn luôn trong tình trạng bất an, lo sợ, làm cho các cơ quan chức năng phải mất nhiều thời gian, công sức để vây bắt. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, gây hoang mang trong dư luận xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, quá trình cải tạo của các phạm nhân khác,” theo báo Zing.

Đáng nói, trong các vụ vượt ngục của Triệu Quân Sự, không hề thấy các báo ở Việt Nam đả động đến trách nhiệm của giới chức các trại giam trong việc để phạm nhân trốn trại liên tiếp nhiều lần.

Trong khi đó, các báo hồi Tháng Sáu đưa tin theo kiểu “thưởng nóng” công an xã ở tỉnh Thanh Hóa vì ‘thành tích” vây bắt Triệu Quân Sự, trong lúc phạm nhân này là do người dân tự chặn bắt rồi mới báo công an. (N.H.K)