67 nhà báo, nhân viên truyền thông thiệt mạng trong năm 2022





Một tổ chức có trụ sở tại Bỉ thống kê 375 nhà báo hiện đang bị cầm tù, nhiều nhất là ở Trung Quốc, Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh từ VOV/AP).

Liên đoàn nhà báo quốc tế (IFJ) cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, hỗn loạn ở Haiti và bạo lực gia tăng của các nhóm tội phạm ở Mexico, khiến 67 nhà báo và nhân viên truyền thông đã bị giết trên khắp thế giới trong năm nay (2022).

Taiwannews đưa tin, theo IFJ con số 67 nhà báo và nhân viên truyền thông đã bị giết trong năm 2022 tăng 47 người vào năm ngoái (2021).
Một tổ chức có trụ sở tại Bỉ cũng thống kê 375 nhà báo hiện đang bị cầm tù, nhiều nhất là ở Trung Quốc, Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2021 là 365 người.

Việc số lượng nhân viên truyền thông bị sát hại ngày càng tăng, IFJ kêu gọi các chính phủ có hành động cụ thể hơn để bảo vệ các nhà báo và báo chí tự do.

Theo IFJ, 12 nhân viên truyền thông đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc xung đột ở Ukraina, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong năm nay.

Năm 2022 là một trong những năm nguy hiểm nhất đối với các nhà báo ở Mexico, khi các tổ chức tội phạm, băng đảng khủng bố ngày càng phát triển tại đây.

IFJ có trụ sở tại Brussels đại diện cho 600.000 nhân viên truyền thông từ các công đoàn và hiệp hội ở hơn 140 quốc gia.



Huệ Liên