Tổng thống Mỹ ra lệnh để cờ rủ trên toàn quốc sau vụ xả súng khiến 10 người chết ở California






Nhân viên FBI gần hiện trường xảy ra vụ xả súng ở Monterey Park, California, Mỹ, ngày mùng Một Tết Nguyên đán 22/01/2023. AP - Jae C.

Hôm qua, 22/01/2023, tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh các công sở trên toàn quốc để cờ rủ cho đến ngày 26/01, để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hôm 21/01, tại một vũ trường ở Monterey Park, thành phố thuộc bang California, nơi cư dân chủ yếu là người gốc Á. 10 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ này. Cảnh sát cho biết hung thủ đã tự sát.


Từ Monterey Park, thông tín viên Loïc Pialat cho biết phản ứng của người dân về vụ xả súng :

Vài năm trước, bố của San Choi dạy khiêu vũ tại vũ trường, nơi xảy ra vụ bắn giết tối thứ Bảy. Thanh niên này cũng từng nhiều lần đến đó. Anh vẫn không thể hiểu nổi khi nói về mức độ nghiêm trọng của thảm kịch xảy ra ở Monterey Park. Trong số các nạn nhân có 10 người chết và 10 người bị thương, chủ yếu là người cao tuổi.

San Choi nói : « Đây là một thành phố rất yên tĩnh, rất bình yên. Chủ yếu người cao tuổi gốc Á sống ở đây. Một chuyện như thế làm tôi rất đau lòng. »

Cả ngày, thành phố yên tĩnh này bị trực thăng cảnh sát hay trực thăng của các cơ quan truyền thông quần thảo. Và người dân ở đó đã trải qua nhiều giờ sống trong sợ hãi, cho đến khi cảnh sát tìm ra kẻ xả súng, một người đàn ông 72 tuổi gốc Á. Hung thủ tự sát trong một chiếc xe tải nhỏ màu trắng ở phía nam Los Angeles, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 40 km.

Judy Chu, một dân biểu địa phương lên tiếng : « Tôi muốn nói với mọi người rằng các vị an toàn. Mọi người không gặp nguy hiểm nữa vì kẻ xả súng đã chết. »

Tuy vậy, một người đi xe đạp qua đó vẫn chưa hoàn toàn yên tâm : « Chúng tôi có một số đạo luật về súng rất khắt khe ở California mà những chuyện như thế này vẫn tiếp tục xảy ra. »

Cuộc điều tra hiện đang tìm cách xác định động cơ gây án của nghi phạm. Tổng thống Joe Biden đã quyết định toàn quốc treo cờ rủ.




RFI