Ukraina và nhiều nước phản đối ý định cho Nga trở lại Thế Vận Hội Paris 2024







Một trong những logo Olympic Paris 2024. REUTERS - GONZALO FUENTES

Ngay sau khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đề nghị “xem xét thêm” các giải pháp cho phép các vận động viên Nga và Belarus trở lại tham gia Thế Vận Hội Paris 2024, Ukraina ngày 26/01/2023 đã đe dọa tẩy chay nếu hai nước trên có mặt, nhiều nước châu Âu cũng tỏ ý phản đối.

Trên mạng Facebook, bộ trưởng Thể Thao Ukraina Vadym Gutzeit khẳng định: “Tình huống như vậy là điều không thể chấp nhận được đối với đất nước của chúng tôi. Lập trường của chúng tôi không thay đổi: Chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn ở Ukraina, các vận động viên Nga và Belarus không được phép tham gia các cuộc thi đấu quốc tế”.

Ukraina dọa tẩy chay Olympic Paris 2024

Quan chức này đe dọa: “Nếu không được lắng nghe, tôi không loại trừ khả năng chúng tôi tẩy chay và từ chối tham gia Thế Vận Hội 2024”.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cũng kiên quyết phản đối mọi nỗ lực cho Nga và Belarus hội nhâp trở lại vào làng thể thao quốc tế.

Hôm 26/01, Ủy Ban Olympic Quốc Tế đã cho rằng cần phải xem xét thêm các phương thức cho phép các vận động viên Nga và Belarus - vốn bị cấm tham gia hầu hết các cuộc thi quốc tế dưới màu cờ quốc gia của mình kể từ khi Nga xâm lược của Ukraina – thi đấu trở lại.

Đối với định chế này: “Không nên để cho bất kỳ vận động viên nào bị cấm thi đấu chỉ vì hộ chiếu của họ”.

Anh, Đan Mạch phản đối, Pháp trung lập

Ngoài Ukraina, đề nghị của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế cũng gặp phản đối từ nhiều nước châu Âu.

Bà Michelle Donelan, bộ trưởng Văn Hóa Anh, cho rằng đề xuất ​​của Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế “rất xa thực tế chiến tranh”. Nhân vật đồng thời phụ trách lãnh vực thể thao của Vương Quốc Anh không ngần ngại “lên án bất kỳ động thái nào cho phép tổng thống (Nga) Vladimir Putin hợp pháp hóa cuộc chiến bất hợp pháp của ông ta ở Ukraina”. Bà Donelan nhắc lại: “Chính chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (Thomas) Bach chưa đầy một năm trước đây, đã lên án Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Olympic và yêu cầu ‘cho hòa bình một cơ may’.”

Người đứng đầu Ủy Ban Olympic Đan Mạch, Hans Natorp cũng phản đối mạnh mẽ. Trên mạng Twitter, ông ghi nhận: “Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina vẫn gia tăng… Trong tình hình đó, việc cho phép Nga và Belarus tham gia các sự kiện thể thao là điều không thể chấp nhận được… Chúng tôi kiên quyết giữ vững lập trường : Chưa đến lúc xem xét sự trở lại của họ”.

Về phần thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, có lập trường ôn hòa hơn, cho rằng các vận động viên Nga có thể tham gia Thế Vận Hội Paris, nhưng dưới lá cờ trung lập, như đã từng thấy trước đây.

Châu Á ủng hộ Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế

Trái ngược với châu Âu, Hội Đồng Olympic Châu Á OCA thì đã bày tỏ thái độ ủng hộ đối quan điểm của Ủy Ban Olympic Quốc Tế. Cơ chế thế vận của châu Á này đã đề nghị cho các vận động viên bị cấm, tham gia các cuộc thi khu vực như Á Vận Hội chẳng hạn.

Đề nghị này đặc biệt có thể cho phép các vận động viên Nga tham gia các cuộc thi đấu vòng loại khu vực cho Thế Vận Hội 2024, mà một số đã bắt đầu.

Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đã nhắc lại rằng chính liên đoàn quốc tế của từng môn thể thao thế vận mới có “thẩm quyền” cấm hay không cấm tham gia.



RFI