Moscow: Việc cấm vận động viên Nga tham dự Olympic là ‘không chấp nhận được’



Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin hôm thứ Bảy (11/2) cho biết lời kêu gọi từ các bộ trưởng của hơn 30 quốc gia nhằm cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội 2024 là “không thể chấp nhận được,” hãng thông tấn TASS đưa tin.


Một nhóm gồm 35 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đức và Australia, đang yêu cầu các vận động viên Nga và Belarus bị cấm tham gia Thế vận hội 2024, Bộ trưởng Thể thao Litva cho biết hôm thứ Sáu.

Động thái này làm gia tăng áp lực lên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), vốn đang nỗ lực hết sức để tránh sự kiện thể thao này khỏi bị chia cắt bởi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

“Đây là sự can thiệp trực tiếp của các Bộ trưởng vào hoạt động của các tổ chức thể thao quốc tế độc lập, một nỗ lực nhằm đưa ra các điều kiện để các vận động viên tham gia các cuộc thi quốc tế, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”, TASS dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Nga Matytsin.

IOC đã mở cửa cho các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập.

IOC từng nói rằng một cuộc tẩy chay sẽ vi phạm Hiến chương Olympic và việc cho phép người Nga và người Belarus thi đấu là dựa trên nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống phân biệt đối xử trong phong trào Olympic.

Ông Matytsin nói: “Bây giờ chúng ta thấy một mong muốn không che giấu là phá hủy sự đoàn kết của thể thao quốc tế và phong trào Olympic quốc tế, biến thể thao thành một phương tiện gây áp lực để giải quyết các vấn đề chính trị”.

Hãng thông tấn RIA Novosti cũng đưa tin rằng ông Matytsin đã mô tả đề xuất của Bộ trưởng Thể thao Ba Lan Kamil Bortniczuk về việc thành lập một đội tị nạn bao gồm những người Nga và Belarus bất đồng chính kiến là “đáng xấu hổ”.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 10/2 đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Paris 2024 nếu các vận động viên Nga được phép tham gia, cho biết sự hiện diện của họ sẽ là “biểu hiện của bạo lực”.

Ukraine đã phản ứng dữ dội trước thông báo của Ủy ban Olympic Quốc tế vào tháng trước rằng họ đang tìm kiếm một “lộ trình” để cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội Paris dưới một lá cờ trung lập.

Kyiv lo ngại Tổng thống Vladimir Putin sẽ tìm cách giành lợi thế chính trị từ sự tham gia của người Nga tại Thế vận hội vào năm tới.

Chủ tịch IOC Thomas Bach đã mô tả lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội của Ukraine là đi ngược lại “các nguyên tắc mà chúng tôi ủng hộ”.

Phát biểu qua video trước cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Thể thao từ khoảng 30 quốc gia ở London, ông Zelensky nói: “Sự hiện diện đơn thuần của các đại diện của nhà nước khủng bố là biểu hiện của bạo lực và vô luật pháp.”

“Và nó không thể được che đậy bằng sự trung lập giả vờ hoặc một lá cờ trắng,” ông Zelensky nói.

“Nếu các môn thể thao Olympic là giết người và tấn công bằng tên lửa, thì bạn biết đội tuyển quốc gia nào sẽ chiếm vị trí đầu tiên”, ông nói thêm.

TT Zelensky cũng lập luận rằng rất ít vận động viên Nga lên tiếng phản đối chiến tranh.

“Hầu như không có sự lên án nào,” ông nói. “Chỉ có một số giọng nói bị cô lập đang nhanh chóng biến mất.”

“Nếu các vận động viên Nga được phép tham gia bất kỳ cuộc thi hoặc Thế vận hội Olympic nào, thì việc nhà nước khủng bố buộc họ thi đấu theo tuyên truyền chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian”, ông Zelensky nói thêm. “Nga hiện là một quốc gia nhuộm máu mọi thứ – kể cả lá cờ trắng.”

Ông Zelensky cho biết ít nhất 228 vận động viên và huấn luyện viên Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga.

Ngân Hà (theo AFP, Reuters)