Quyền anh Olympic gặp khó khăn vì đấu đá nội bộ và Nga xâm lược Ukraine




LAUSANNE, Thụy Sĩ (NV) – Quyền anh Hoa Kỳ vừa cáo buộc Hiệp Hội Quyền Anh Quốc Tế (IBA) do Nga đứng đầu đang “phá hoại,” nói rằng IBA đã công bố một quy trình đủ điều kiện “sai lệch và gây hiểu lầm” cho Olympic 2024, theo CNN Sports, ngày 24 Tháng Hai.

Căng thẳng bắt đầu nổi lên vào năm 2019



Một người đưa bảng ủng hộ môn quyền anh tại Olympic trước tòa nhà Olympic House, Lausanne, Thụy Sĩ, nơi có buổi họp của IBA hôm 5 Tháng Mười Hai, 2022. (Hình minh họa: Denis Balibouse/Pool/AFP via Getty Images)

Một báo cáo, được Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) phê chuẩn, về hoạt động thể thao của IBA đã khuyến nghị IBA bị đình chỉ quyền tổ chức giải đấu quyền anh tại Thế Vận Hội 2020 vì “sự nghiêm trọng đang diễn ra của các vấn đề trong lĩnh vực tài chính, quản trị, đạo đức, trọng tài và phán xét.”

Ông Nenad Lalovic, thành viên IOC người Serbia, gửi báo cáo cho giám đốc điều hành IOC, cho biết IBA có thể đạt được khoản nợ lên tới 29 triệu franc Thụy Sĩ ($31 triệu) vào cuối Tháng Sáu, 2021.

Vào thời điểm đó, ông Mohamed Moustahsane, chủ tịch IBA, cho biết tổ chức cần phải “kết hợp và làm việc cùng nhau như một đơn vị” để có thể “tiếp tục đấu tranh cho tương lai Olympic của chúng ta.”

IOC đã bỏ phiếu thống nhất thực hiện các khuyến nghị. Trong một tuyên bố, ông Thomas Bach, chủ tịch IOC, cho biết cần phải có “sự thay đổi cơ bản” trước khi việc đình chỉ có thể được dỡ bỏ và quyết định của cơ quan quản lý Olympic là “được đưa ra vì lợi ích của các vận động viên và môn quyền anh.”



Một trận quyền anh giữa võ sĩ Bakhodir Jalolov (trái) của Uzbekistan và võ sĩ Richard Torrez Jr của Mỹ tại Thế Vận Hội Tokyo 2020. (Hình minh họa: Buda Mendes/Getty Images)

Vào Tháng Sáu, 2022, IOC tiếp tục đình chỉ, công khai lộ trình mà IBA sẽ phải tuân theo, bao gồm cả việc minh bạch tài chính và thay đổi quy trình trọng tài và đánh giá, trước khi IOC có thể xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt vào năm 2023.

Theo IOC, mối quan tâm đặc biệt đối với họ là “sự phụ thuộc tài chính” của IBA vào công ty dầu khí Gazprom của nhà nước Nga. Hiện nay, Gazprom bị cả chính phủ Anh và Mỹ trừng phạt vì vụ Nga xâm lăng Ukraine.

Giữa năm 2022, IOC công bố quy trình đủ điều kiện cho Thế Vận Hội 2024 tại Paris và cho biết bản thân cuộc thi một lần nữa sẽ không được IBA điều hành do “các vấn đề liên tục và rất đáng lo ngại” về quản trị, trọng tài và hệ thống đánh giá.

Trong một tuyên bố, IBA cho biết họ đã “xử lý các vấn đề quản trị quan trọng,” mà họ cho là “gánh nặng từ ban lãnh đạo trước đây.”

IBA đưa ra thông báo bất ngờ

Vào hôm Thứ Hai, 20 Tháng Hai, IBA cho biết giải vô địch quyền anh thế giới dành cho nam và nữ vào Tháng Ba tại New Delhi, Ấn Độ, và vào Tháng Năm tại Tashkent, Uzbekistan, trên thực tế sẽ là “các sự kiện vòng loại chính” cho Paris 2024.

Thông báo của IBA được đưa ra sau khi tám quốc gia quyền anh lớn, trong đó có Mỹ và Anh, tuyên bố tẩy chay sự kiện này do IBA cho phép các võ sĩ Nga và Belarus thi đấu với quốc kỳ và quốc ca của họ, theo Reuters.



Võ sĩ Muslim Gadzhimagomedov (phải) của Nga thi đấu với võ sĩ Julio La Cruz của Cuba tại Thế Vận Hội Tokyo 2020. (Hình minh họa: Themba Hadebe/Pool/AFP via Getty Images)

Các vận động viên của cả hai quốc gia đã bị cấm thi đấu dưới lá cờ của quốc gia họ – hoặc thi đấu nói chung – trong nhiều môn thể thao sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Belarus giúp Nga khởi động cuộc xâm lược Ukraine lần đầu tiên vào Tháng Hai năm ngoái, cho phép quân đội Nga tiến vào nước này qua biên giới Ukraine-Belarus dài 1,000 km ở phía bắc Kiev.

Năm ngoái, IBA tuyên bố cho phép các vận động viên của cả Nga và Belarus thi đấu dưới lá cờ của họ, vào thời điểm đó đi ngược lại các hướng dẫn của IOC khuyến nghị các vận động viên Nga và Belarus bị cấm thi đấu.

Vào Tháng Giêng năm nay, IOC đã vạch ra một kế hoạch gồm nhiều bước để các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế Vận Hội Mùa Hè 2024 sắp tới ở Paris và Thế Vận Hội Mùa Đông 2026 ở Milan với tư cách là “các vận động viên trung lập.”

Khoảng một tháng sau, Hoa Kỳ và hơn 30 quốc gia khác “có cùng chí hướng” đưa ra tuyên bố yêu cầu IOC xem xét lại quyết định của mình và tuyên bố họ ủng hộ đề xuất cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia thi đấu thể thao quốc tế.

Các quốc gia – bao gồm Anh, Canada, và hầu hết Châu Âu – cho biết trong một tuyên bố chung rằng “không có lý do thực tế nào để loại bỏ chế độ loại trừ đối với các vận động viên Nga và Belarus.”

Hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai, IOC nhắc lại việc lên án cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng “Phong trào Olympic vẫn kiên định với cam kết giúp đỡ các vận động viên Ukraine bằng mọi cách có thể.”

IBA cho biết họ sẽ hỗ trợ bất kỳ vận động viên nào từ một quốc gia bị tẩy chay thi đấu nếu họ muốn và không phạm lỗi với các liên đoàn quốc gia chọn “sử dụng địa chính trị như một phương tiện để chính trị hóa quyền anh.”

IBA do ông Umar Kremlev, người Nga, đứng đầu sau khi ông được bầu vào Tháng Mười Hai, 2020.



Ông Umar Kremlev, người Nga, chủ tịch IBA. (Hình: Sajjad Hussain/AFP via Getty Images)

Quyền anh Mỹ phản ứng

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 20 Tháng Hai, ông Mike McAtee, giám đốc điều hành quyền anh Hoa Kỳ, gọi việc IBA thông báo về các giải đấu đủ điều kiện là “hoàn toàn không thể chấp nhận được” và nói rằng điều đó “rõ ràng có ý định gây nhầm lẫn ở Hoa Kỳ và cộng đồng quyền anh thế giới.”

Ông McAtee nói thêm rằng quyền anh Hoa Kỳ vẫn “cam kết với phong trào Olympic” bằng cách tuân theo các nguyên tắc của IOC về “quản trị phù hợp, thúc đẩy sự giám sát của bên thứ ba trung lập đối với lĩnh vực thi đấu, lên án thông tin sai lệch và gây hiểu lầm từ ban lãnh đạo IBA và yêu cầu quản lý tài chính minh bạch.”

Vào Thứ Tư, 22 Tháng Hai, Liên Đoàn Quyền Anh Ukraine (FBU) cùng với tám liên đoàn khác tẩy chay giải vô địch thế giới của IBA.

Ông Oleg Ilchenko, phó chủ tịch FBU, nói với đài truyền hình Suspilne rằng các vận động viên Ukraine sẽ không tham gia cả giải vô địch nam và nữ.

“Chừng nào chiến tranh còn diễn ra và khi quân đội Nga còn ở trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi… thì họ sẽ không tham gia,” ông Ilchenko nói thêm.

Đây là một môn thể thao Olympic có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại và đã giúp các ngôi sao của võ đài như Muhammad Ali, George Foreman, Joe Frazier, Nicola Adams, Claressa Shields, và Katie Taylor được khán giả toàn cầu biết đến. (KV)