Biden buộc ByteDance bán TikTok hoặc bị cấm hoạt động tại Mỹ





WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Biden đòi ByteDance phải bán TikTok, nếu không ứng dụng video nổi tiếng do công ty Trung Quốc sở hữu này sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ, theo NPR loan tin hôm Thứ Năm, 16 Tháng Ba.

Việc liệu giới chức liên bang có đưa ra thời hạn cụ thể để tìm người mua TikTok vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù vậy, đây là biện pháp mạnh của Tòa Bạch Ốc, nơi những viên chức đang ngày càng lo lắng về an toàn dữ liệu người Mỹ trên ứng dụng có hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng này.



(Hình: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền ông Biden đe dọa cấm TikTok một cách rõ ràng. Trước đó cựu Tổng Thống Donald Trump từng cố gắng ngừng TikTok, tuy nhiên bị các tòa án liên bang chặn. Yêu cầu mới này từ giới chức Mỹ chắc chắn sẽ đối mặt với những thách thức pháp lý từ TikTok.

Phát ngôn viên TikTok cho biết công ty thất vọng về yêu cầu này của Tòa Bạch Ốc.

Nếu một công ty Mỹ mua lại TikTok, thì công ty này cần sự ủng hộ của giới chức Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc nhiều năm nay luôn phản đối việc bán mạng xã hội nổi tiếng toàn cầu của họ.

Trong hai năm qua, Ủy Ban Đầu Tư Ngoại Quốc tại Mỹ (CFIUS) tiến hành điều tra liệu dữ liệu ở Mỹ có đang được bảo vệ đúng cách hay không. Đáp lại, TikTok cam kết chi $1.5 tỷ cho “Dự Án Texas,” là chương trình thiết lập tường lửa mạnh hơn giữa TikTok và nhân viên công ty mẹ ByteDance ở Bắc Kinh.

Kế hoạch này dựa trên việc giám sát dữ liệu của công ty nhu liệu Oracle có trụ sở tại Texas, gồm các giám sát viên, kiểm toán viên độc lập nhằm bảo đảm cả ByteDance lẫn viên chức Trung Quốc đều không thể truy cập dữ liệu người dùng Mỹ.

Thoạt đầu CFIUS hài lòng với chương trình này. Tuy nhiên giờ đây CFIUS từ chối và yêu cầu ByteDance bán TikTok, điều mà công ty này phản đối quyết liệt trong nhiều năm.

Hôm Thứ Năm, 16 Tháng Ba, ông Shou Zi Chew, tổng giám đốc TikTok, ra điều trần trước Ủy Ban Thương Mại Và Năng Lượng Hạ Viện. Sự kiện này xảy ra sau khi một dự luật lưỡng đảng được công bố vào đầu tuần này cho phép Tổng Thống Biden được quyền cấm TikTok.

Trong khi đó, ông Brooke Oberwetter, phát ngôn viên TikTok, nói rằng yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok sẽ không giải quyết được mối lo lắng về dữ liệu của giới lập pháp Mỹ.

Thay vào đó, cách giải quyết tốt nhất là dùng hệ thống bảo vệ minh bạch của Mỹ, với sự giám sát từ bên thứ ba, như cách mà TikTok đang phát triển.

Cả Bộ Tài Chính Mỹ lẫn ByteDance đều chưa bình luận về sự việc. (MPL)